Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động

NDO - Sáng 24/11, tại Hội trường Ngọc Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn có buổi đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự buổi đối thoại có 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 275.000 công nhân, viên chức và người lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm sâu của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; đặc biệt là các cấp công đoàn, các doanh nghiệp đã triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động; các hoạt động cải thiện điều kiện nhà ở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động trong các doanh nghiệp được quan tâm.

Bên cạnh đó, việc triển khai một số Chương trình, hoạt động thiết thực hiệu quả như: “Tết sum vầy”, “Chung tay góp tết với công nhân lao động nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “Tháng công nhân”,... đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để công nhân, viên chức, người lao động ổn định cuộc sống và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động ảnh 1

Công chức, viên chức, người lao động trao đổi tại hội nghị.

Các lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn phát huy vai trò tích cực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tại buổi đối thoại, công chức, viên chức, người lao động thẳng thắn trao đổi, nêu 33 ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Khó khăn, vướng mắc về đời sống, việc làm, thu nhập, nhà ở của công nhân lao động; Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, người sử dụng lao động; Việc giải quyết các thủ tục hành chính, về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục, bảo đảm an ninh trật tự; Việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 24/4/2008 về thực hiện và Kế hoạch 54-KH/TU ngày 08/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương theo chức năng nhiệm vụ của mình đã tổng hợp, trả lời đầy đủ, trọng tâm, dễ hiểu các vấn đề công nhân, viên chức, người lao động đề xuất, kiến nghị, trao đổi tại Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động ảnh 2

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đồng chí Lê Ngọc Tuấn biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực, quan trọng của công nhân, người lao động, các tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao những ý kiến và khẳng định đây là những trăn trở và nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động.

Để tiếp tục tạo điều kiện và phát huy tốt vai trò của công nhân, viên chức và người lao động, đồng chí lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn các cấp; các đơn vị, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí bày tỏ mong muốn toàn thể công nhân, viên chức, người lao động lao động và đại điện cán bộ công đoàn chuyên trách của các đơn vị, doanh nghiệp chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ quan mình đang làm việc, trước hết là phải bảo đảm sức khỏe, vật chất và tinh thần, tăng cường thêm các kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình; tăng cường tính chuyên nghiệp.

Đồng thời, thông qua tổ chức công đoàn, toàn thể công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục có những đề xuất, kiến nghị đối với các cấp, các ngành về cơ chế, chính sách và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; những vấn đề liên quan quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động.