Thiết thực lo cho người nghèo tại Kon Tum

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp, trong 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo, giúp đỡ từ nguồn quỹ vận động được, giúp người nghèo tự tin vươn lên trong cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" tại huyện Đăk Tô.
Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" tại huyện Đăk Tô.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời lồng ghép với đẩy mạnh vận động Quỹ "Vì người nghèo”, vận động các chương trình an sinh xã hội ở địa phương và các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phối hợp triển khai thực hiện.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp, trong 3 năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp của tỉnh Kon Tum đã vận động được hơn 24,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai thực hiện các nội dung trợ giúp người nghèo: Hỗ trợ xây mới 407 căn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 16,1 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 32 căn, trị giá hơn 260 triệu đồng; hỗ trợ 185 người nghèo phát triển sản xuất, trị giá trên 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 95 người khám chữa bệnh, trị giá hơn 100 triệu đồng; hỗ trợ 264 học sinh học tập, trị giá hơn 92 triệu đồng; trao tặng 4.205 suất quà nhân dịp lễ, Tết, trị giá hơn 2,2, tỷ đồng.

Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được cả hệ thống chính trị, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, tiêu biểu như: công tác chăm lo lễ, Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng đặc biệt khó khăn, các hộ gia đình chính sách; chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh” nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; các tổ chức thành viên triển khai các hoạt động an sinh xã hội theo ngành, lĩnh vực mình phụ trách; vận động các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh…. Từ năm 2021 đến nay, các hoạt động trên đã huy động được số tiền hơn 43,9 tỷ đồng.

Thiết thực lo cho người nghèo tại Kon Tum ảnh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang tặng quà Tết Nguyên đán 2023 cho các hộ nghèo huyện Sa Thầy.

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được thực hiện với nhiều hình thức, cách làm phong phú, đa dạng với phương châm phát huy sự chủ động từ nguồn lực của gia đình, dòng họ là chủ yếu, sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư là quan trọng. Từ đó, đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên liên tục, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” các cấp.

Từ năm 2021 đến 9 tháng đầu năm 2023 Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh Kon Tum đã huy động được hơn 24,4 tỷ đồng từ các nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động gia đình dòng họ, cộng đồng dân cư giúp đỡ hộ nghèo cả vật chất và tinh thần, trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo.

Nhằm giúp đỡ người nghèo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã tặng 1.000 suất quà Tết do Quỹ Thiện tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người nhiễm chất độc hóa học, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đắk Glei (350 suất, trị giá 210 triệu đồng), Ngọc Hồi (300 suất, trị giá 180 triệu đồng), Sa Thầy (350 suất, trị giá 210 triệu đồng), tổng giá trị 600 triệu đồng.

Phối hợp các sở, ngành, địa phương trong quản lý và cấp 60.321 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo (trong đó hộ nghèo là 52.578 thẻ; hộ cận nghèo là 7.743 thẻ); hỗ trợ kinh phí tiền điện cho 21.988 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí thực hiện là 8.428,5 triệu đồng. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hằng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 quy định về giá bán điện, từ 55.000 đồng/hộ/tháng lên 57.000 đồng/hộ/tháng.

Để có được những kết quả tích cực trên, trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp, cùng sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia chăm lo cho người nghèo.

Công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Ban Chỉ đạo giảm nghèo, các tổ chức thành viên được đẩy mạnh và chặt chẽ; Công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc các cấp; công tác vận động, quản lý, phân bổ, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo” công khai, dân chủ, đúng mục đích, đúng đối tượng, tạo được lòng tin của các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ, thiết thực chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum A Kang cho biết, để làm tốt hơn công tác hỗ trợ cho các hộ nghèo, sắp đến, Sở sẽ triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát, phúc tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.