Chủ động đối thoại với nhân dân để giải quyết vướng mắc

Nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý đô thị, ô nhiễm môi trường, định hướng phát triển quận… được đề cập, giải quyết thông qua việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại quận Tây Hồ (Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ tiếp thu, ghi nhận ý kiến của nhân dân trên địa bàn.
Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ tiếp thu, ghi nhận ý kiến của nhân dân trên địa bàn.

Ngày 10/11, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận năm 2023.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, Quận ủy Tây Hồ luôn coi trọng việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp quận, cấp phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn.

Thông qua hội nghị để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện những vấn đề từ cơ sở để từ đó kịp thời giải quyết, không để hình thành những “điểm nóng” gây bức xúc, đồng thời, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn quận.

Đến nay, toàn bộ 8 phường trên địa bàn đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và đại diện nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 293 ngày 16/12/2022 của Quận ủy về “Kết luận Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận năm 2022”.

Các đại biểu đã có 29 ý kiến (22 ý kiến gửi trước và 7 ý kiến trực tiếp thảo luận). Các đại biểu đã trao đổi ý kiến tập trung thảo luận vào những nhóm vấn đề: kinh tế-xã hội, y tế, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… Đồng thời, các đại biểu tham gia góp ý, đề xuất, tham mưu các giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của quận, đặc biệt là khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Hồ Tây và vùng phụ cận; đưa ra các định hướng, giải pháp để phát triển ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận góp phần xây dựng quận Tây Hồ trở thành tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Lãnh đạo quận Tây Hồ đã trực tiếp giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của nhân dân và giao đại diện một số ban, ngành giải đáp thắc mắc, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị, sau buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, thành phố Hà Nội, quận sẽ tổng hợp, báo cáo gửi cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.