Phát động cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long”

Quận ủy Tây Hồ (Hà Nội) ngày 4/10 phát động cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long”, nhằm tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp có tính chất đột phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quận.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ phát động cuộc thi.
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ phát động cuộc thi.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 30 năm Ngày thành lập quận Tây Hồ (27/12/1995-27/12/2025), chiều 4/10, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024.

Cuộc thi nhằm phát huy tính sáng tạo trong công tác tuyên truyền, quảng bá, đề xuất các sáng kiến, giải pháp có tính chất đột phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quận Tây Hồ; khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo; chú trọng phát triển ngành dịch vụ, du lịch gắn với các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam, thắng cảnh, các làng nghề truyền thống của quận, giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Với mong muốn tìm ra những ý tưởng hay, “hiến kế” những giải pháp mang tính đột phá, Quận ủy Tây Hồ xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024.

Cuộc thi nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển quận Tây Hồ xứng tầm với tiềm năng, vị thế sẵn có, sớm trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ nói riêng, thành phố nói chung, cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tích cực tham gia viết bài hưởng ứng cuộc thi, “hiến kế” những giải pháp để xây dựng quận Tây Hồ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm, bài viết dự thi bằng tiếng Việt, thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử); Báo (in hoặc điện tử); Phát thanh, truyền hình, video clip.

Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31/7/2024.

Các tác giả có tác phẩm, bài viết tham dự cuộc thi gửi hồ sơ tham dự tới Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ (tầng 3, số 657 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).

Các tác phẩm dự thi được chấm sơ khảo và chung khảo để lựa chọn 5 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích.

Ngoài giải chính thức, Ban tổ chức cuộc thi tặng 2 giải phụ cho thí sinh cao tuổi nhất và cho thí sinh trẻ tuổi nhất tham dự cuộc thi.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 10/2024 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).