Hai bệnh viện tuyến Trung ương đề xuất xin thôi tự chủ toàn diện
Vướng mắc trong thực hiện tự chủ bệnh viện
Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, một số bệnh viện, trung tâm y tế ở tỉnh Hậu Giang đang thực hiện tự chủ một phần và toàn phần rơi vào tình cảnh bội chi do khó khăn về nguồn thu. Nhiều khả năng tình trạng bội chi sẽ còn nghiêm trọng hơn, nếu không có những giải pháp tháo gỡ kịp thời.
Để bệnh viện tự chủ thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh
Chiều 18/10, tại Lào Cai, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ/tỉnh, với chủ đề “Giải pháp nhằm triển khai cơ chế tự chủ, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
Giải quyết các bất cập để tự chủ bệnh viện được khả thi
Sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm tự chủ bốn bệnh viện thuộc Bộ Y tế (Bạch Mai, K, Hữu nghị Việt Đức, Chợ Rẫy) đã bộc lộ một số bất cập. Mới đây, Bộ Y tế được giao đánh giá tình hình thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm phù hợp để tiếp tục triển khai.
Tháo gỡ "nút thắt" tự chủ bệnh viện
Việc 221 cán bộ, nhân viên (CBNV), trong đó không ít người là bác sĩ có thâm niên nghỉ việc và chuyển việc diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn mới đây, không chỉ là câu chuyện của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, khi thực hiện tự chủ bệnh viện đã gặp không ít khó khăn, đang là "nút thắt" cần giải pháp để tháo gỡ để mô hình mới triển khai hiệu quả.
Bệnh viện K được thí điểm tự chủ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020 - 2022.
Hiệu quả tự chủ tài chính tại các bệnh viện ở Thái Nguyên
NDĐT- Là trung tâm khám, chữa bệnh lớn nhất các tỉnh miền núi phía bắc, bên cạnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (trực thuộc Bộ Y tế), đến nay, hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc tỉnh Thái Nguyên đều thực hiện tự chủ hoặc tự chủ một phần chi thường xuyên. Qua đó, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên rõ rệt, mỗi năm ngân sách giảm chi hàng trăm tỷ đồng.
Thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai, TP Hà Nội (giai đoạn 2020 - 2021). Về tổ chức bộ máy và nhân sự, bệnh viện thực hiện theo quy định thí điểm tự chủ bốn bệnh viện thuộc Bộ Y tế và quy định của pháp luật.
Nỗi lo tự chủ tài chính bệnh viện
Từ vụ việc xảy ra mới đây tại Bệnh viện (BV) đa khoa Saint Paul (Hà Nội), nhiều ý kiến lo ngại những bất cập từ cơ chế tự chủ tài chính đã khiến các BV phải tận thu. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh cũng như chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, cho tới nay, khung pháp lý trong cơ chế tự chủ cho BV công lập chưa hoàn thiện sẽ tiếp tục là một trở ngại cho quá trình khám, chữa bệnh cũng như hoạt động của các đơn vị y tế đặc thù này.
Chống lạm dụng, tận thu khi các bệnh viện tự chủ
NDĐT - 100% bệnh viện, trung tâm y tế huyện đã được giao quyền tự chủ. Bốn bệnh viện đã được Chính phủ cho thí điểm tự chủ toàn diện. Làm sao để các bệnh viện thực hiện tự chủ vừa bảo đảm thu chi, vừa nâng cao được chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân là câu hỏi đang được ngành y tế tháo gỡ.
Cần trao quyền cho các bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính
NDĐT – Trong khi các bệnh viện tuyến trên không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thì các bệnh viện tuyến dưới lại khá chật vật trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ chân bệnh nhân tại tuyến dưới… khi giải bài toán tự chủ bệnh viện.
Đề xuất Giám đốc bệnh viện có quyền tự chủ chi trả tiền lương, thu nhập
NDĐT - Đại biểu Bùi Thu Hằng, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình cho biết, để các bệnh viện công lập thực hiện được cơ chế tự chủ, có chính sách giữ chân người tài, cần trao quyền tự chủ trong chi trả tiền lương, thu nhập cho Giám đốc bệnh viện.
Tự chủ bệnh viện vẫn còn vướng mắc
Sáng 3-10, trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 15, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập.
Để thực hiện tự chủ bệnh viện đạt hiệu quả
Thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các bệnh viện là xu thế tất yếu đã được Đảng, Nhà nước cụ thể hóa trong nhiều chủ trương, chính sách ban hành thời gian qua. Việc thực hiện tự chủ một cách công khai, minh bạch, hạn chế những mặt trái sẽ giúp đạt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.
Người dân không lo sợ bị lạm thu khi bệnh viện tự chủ
NDĐT - Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế khẳng định, không có việc các bệnh viện tự chủ thì cứ tự động tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, mà phải thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tự chủ để sử dụng nguồn lực bệnh viện công hiệu quả
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thí điểm cơ chế tự chủ tài chính và tự chịu trách nhiệm toàn diện của bốn bệnh viện (BV) thuộc Bộ Y tế. Đây được coi là quyết sách mang tính đột phá nhằm phát huy chủ động, sáng tạo trong việc nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh.
Tháo gỡ vướng mắc trong tự chủ kinh phí của các bệnh viện
Từ cuối năm 2016, tỉnh Tuyên Quang thực hiện khoán tự chủ tài chính ở các bệnh viện nhằm phát huy tính chủ động khai thác các nguồn thu, giảm áp lực chi của ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã bộc lộ những bất cập cần sớm được tháo gỡ.
Thí điểm tự chủ bốn bệnh viện thuộc Bộ Y tế
Theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 19-5, bốn bệnh viện gồm Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt - Ðức và K thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh; duy trì và phát triển các trung tâm kỹ thuật cao,...
Gỡ khó cho cơ chế tự chủ bệnh viện công lập
NDĐT - Sáng 18-1, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập: Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”.
Các bệnh viện công lập ở Hà Nam gặp khó khi thực hiện tự chủ
Nhằm chủ động nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, từ năm 2016, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) công lập của tỉnh Hà Nam bắt đầu thực hiện tự chủ mức ba (tự chủ một phần chi thường xuyên) với việc đưa lương, chi phí trực tiếp vào giá. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ và những vướng mắc trong cơ chế... cho nên việc thực hiện tự chủ đang gặp không ít khó khăn.