Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Cải cách hành chính từ mô hình ba cấp sang hai cấp đã đưa 85% khối lượng dịch vụ hành chính công xuống cấp xã/phường, khiến việc vận hành thủ công trở nên rất thách thức. Trong bối cảnh đó, công nghệ số đã khẳng định vai trò là "hạ tầng mềm" thiết yếu.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Gia Lai triển khai thực hiện 85 dự án phát triển cộng đồng. Qua đó, hỗ trợ cho hơn 1.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ khuyết tật không có sinh kế ổn định.
Ngày 8/12, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 sửa đổi trong bối cảnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp ở Việt Nam hiện nay”.
Sáng 5/12, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực trạng tại Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp".
Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.
Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Bộ Nội vụ đề xuất rà soát, bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổng cục, cấp huyện, thanh tra do kết thúc hoạt động. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Cục; sửa đổi chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã cho tương xứng với quy mô, nhiệm vụ mới.
Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời về việc hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, trong đó có một số nội dung về xét, đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang".
Bộ Nội vụ đã có công văn số 1311/BNV-VP về việc hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, trong đó có một số nội dung về chính sách với người có công.
Tỉnh An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số tạo bước chuyển mạnh mẽ cả về thể chế, hạ tầng, nhân lực và dịch vụ số để phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tạo nền tảng thống nhất trong vận hành trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ ngày 1/1/2026, Hà Nội hỗ trợ mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố. Nhiều đối tượng được hỗ trợ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật nhẹ…
Sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ. Do vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP quy định mới về phân loại đơn vị hành chính.
Một trong những “nút thắt” lớn nhất của xã Tân Thuận (tỉnh Cà Mau) hiện nay là tình trạng thiếu hụt trầm trọng đội ngũ cán bộ, công chức khi toàn xã hiện mới có 44/71 biên chế.
Bốn tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp ở Đà Nẵng là giai đoạn kiểm nghiệm sức chịu tải của bộ máy trong bối cảnh nhiệm vụ mới và thiên tai liên tiếp. Dù đối mặt áp lực lớn, mô hình vẫn duy trì nhịp vận hành, cho thấy khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới; đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ để hoàn thiện.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Qua đó, bảo đảm thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện và phù hợp vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Nội vụ đã có công văn số 10843/BNV-CCVC trả lời kiến nghị của cử tri gửi Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trong giai đoạn đầu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã là “then chốt của then chốt”.
Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, hiện nay Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc các đơn vị hành chính cấp xã.
Ngày 17/11, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức khai mạc Lớp tập huấn về phân cấp, ủy quyền và phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng, đô thị cho gần 300 cán bộ cơ sở.
Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân sự.
Chiều 17/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ra mắt Nền tảng cơ sở dữ liệu nền tỉnh Vĩnh Long (GIS). Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới (Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025).
Để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công có thể đạt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong những tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng.