Toàn cảnh Tọa đàm.

Tọa đàm giới thiệu một số ấn phẩm tiêu biểu của nhà báo lão thành cách mạng Hữu Thọ

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới đây đã phối hợp tổ chức Tọa đàm giới thiệu một số ấn phẩm tiêu biểu của nhà báo lão thành cách mạng Hữu Thọ. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức giao lưu trực tuyến.

Lời cảm ơn của Báo Nhân Dân

Lời cảm ơn của Báo Nhân Dân

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và nhiều địa phương; các cộng tác viên và bạn đọc của Báo Nhân Dân đã gửi điện, thư và đến Trụ sở Báo Nhân Dân tại Hà Nội và các Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ; Văn phòng Thường trú Báo Nhân Dân tại các địa phương trong nước và nước ngoài để chúc mừng, biểu dương, cổ vũ, động viên những người làm Báo Nhân Dân với tình cảm thân thiết; đồng thời có những chỉ đạo, đóng góp với Báo nhiều ý kiến chân thành, quý báu.

7 tác phẩm xuất sắc của Báo Nhân Dân đạt Giải Báo chí quốc gia 2021

7 tác phẩm xuất sắc của Báo Nhân Dân đạt Giải Báo chí quốc gia 2021

Tối 21/6, Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Trong tổng số 115 tác phẩm báo chí được vinh danh tại buổi lễ, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân đóng góp 7 tác phẩm, gồm 1 tác phẩm đạt giải A, 2 tác phẩm đạt giải B, 3 tác phẩm giải C và 1 tác phẩm giải Khuyến khích.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: TRẦN HẢI)

115 tác phẩm được vinh danh tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI

Tối 21/6, Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022). Trong tổng số 115 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh tại buổi lễ, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân vinh dự đóng góp 7 tác phẩm, gồm 1 tác phẩm đạt giải A, 2 tác phẩm đạt giải B, 3 tác phẩm đạt giải C và 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh Duy Linh).

Cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng tại báo Đại biểu Nhân dân chiều 21/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá báo Đại biểu nhân dân hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri”.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Học viện Tài chính kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 21/6, Học viện Tài chính (HVTC), Ban Biên tập, Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Kế toán (Bộ Tài chính) đã tổ chức gặp mặt các phóng viên, biên tập viên, cán bộ và hơn 200 cộng tác viên ở các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã đồng hành cùng HVTC trong những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Báo Nhân Dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo Nhân Dân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Nhấn mạnh Báo Nhân Dân đang đi đầu với tinh thần đổi mới sáng tạo trong hệ thống báo Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Báo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong nền báo chí cách mạng Việt Nam để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Báo Nhân Dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh DUY LINH)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa, chúc mừng Báo Nhân Dân

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), vừa qua đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến tặng hoa, chúc mừng đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân. Vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư, có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập và đại diện một số ban, vụ chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị của Báo.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lê Thị Hồng Vân tặng hoa chúc mừng các phóng viên thường trú tại Pháp nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Pháp

Ngày 19/6, ba cơ quan báo chí thường trú tại Pháp gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) tại trụ sở Cơ quan Thường trú Báo Nhân Dân tại Cộng hòa Pháp.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng cán bộ phóng viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng

Sáng 20/6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Mong Báo Nhân Dân luôn đồng hành để xây dựng, phát triển Thủ đô

Sáng 20/6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì buổi tiếp.

Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội

Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội

LTS-Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có bài viết đề cập những vấn đề quan trọng của công tác báo chí. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đón đọc Nhân Dân số đặc biệt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) (phát hành từ ngày 19/6)

Đón đọc Nhân Dân số đặc biệt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) (phát hành từ ngày 19/6)

* CHÍNH TRỊ: * Báo chí với những thách thức hiện hữu (LÊ QUỐC MINH-Tổng Biên tập Báo Nhân Dân); * Một nhánh sáng tạo khác của ngọn bút Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh (GS, TS ĐỖ QUANG HƯNG); Nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng ban VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam: “Trong kỷ nguyên mạng xã hội, báo chí cần nhất quán với những giá trị cốt lõi” (PHÙNG NGUYÊN thực hiện); * Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông: Đi đến cùng sự thật chính là nhân văn (HỒNG MINH thực hiện); * Tòa soạn trước thách thức của mô hình “Cơ quan báo chí-công nghệ” (ANH DŨNG); * Tinh thần của báo chí (ĐỨC HOÀNG); * Podcast tin tức-Hình thức truyền thông mới đầy hứa hẹn (NGUYỄN HẢI CHUNG); * 80 năm viết báo, một kỷ lục (HỮU VIỆT); * Hành trình đón công dân từ tâm chiến sự (THANH THỂ); * Những người đi trước… (NGÔ HƯƠNG SEN); * Ánh lửa từ trái tim (TRUNG CHÍNH); * Nếu được làm lại, vẫn chọn dấn thân! (DƯƠNG MINH ANH); Chuyện nghề: Nặng lòng hai chữ “nhân văn” (SƠN BÁCH).