Bảo đảm an toàn thông tin cho công tác báo chí, truyền thông

NDO - Đó là nội dung cuộc Hội thảo chuyên đề do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức ngày 23/10 tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyên gia cao cấp về an toàn thông tin của VNISA Ngô Việt Khôi trao đổi với khách mời.
Chuyên gia cao cấp về an toàn thông tin của VNISA Ngô Việt Khôi trao đổi với khách mời.

Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam Nguyễn Thành Hưng khẳng định, chuyển đổi số là xu hướng toàn cầu và là điều kiện tiên quyết trong phát triển bền vững của mỗi người dân, doanh nghiệp và quốc gia.

Hiện nay, nước ta phần lớn các cơ quan báo chí đều hoạt động trên môi trường mạng, thực hiện loại hình điện tử. Nhiều cơ quan báo chí với tài nguyên thông tin quan trọng, trong đó có những cơ quan thông tin chủ lực của quốc gia, đều có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Bảo đảm an toàn thông tin cho công tác báo chí, truyền thông ảnh 2

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu chào mừng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) Trần Quang Hưng cho rằng, trên thế giới, đối tượng bị tấn công mạng nhiều nhất là các nhà báo, các cơ quan truyền thông. Do đó, cơ quan báo chí và từng phóng viên cần tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, cho từng người để hoàn thành sứ mạng truyền tải thông tin. Cục An toàn thông tin mong nhận được nhiều phản hồi từ các nhà báo để công tác bảo đảm an toàn thông tin ngày càng tốt hơn.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày 4 tham luận: “Bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống thông tin và hoạt động tác nghiệp báo chí điện tử”, “Tường lửa con người và an toàn thông tin ngành thông tấn báo chí”, “Tác động của báo chí, truyền thông đối với trẻ em trên môi trường trực tuyến”, “Đẩy mạnh vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”.

Tham luận “Tường lửa con người và an toàn thông tin ngành thông tấn, báo chí” của chuyên gia cao cấp Ngô Việt Khôi đã thu hút sự chú ý của chủ tọa và các đại biểu tham gia hội thảo. Theo ông Khôi, con người là “hiểm họa nội bộ”, nguyên nhân chính gây ra 85% số vụ thất thoát dữ liệu do những thói quen không an toàn trong môi trường mạng, môi trường thông tấn.

Bảo đảm an toàn thông tin cho công tác báo chí, truyền thông ảnh 3

Cục phó Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Quang Hưng phát biểu chào mừng hội thảo.

Ông khuyến cáo: Dịch vụ công nghệ thông tin (IT) có thể mua hoặc thuê nhưng hệ thống công nghệ thông tin (IS) phải tự phát triển; yếu tố con người có thuộc tính làm ngược lại quy định; đào tạo nhận thức về an toàn thông tin làm thay đổi hành vi người dùng; văn hóa an toàn thông tin tại doanh nghiệp là cần thiết để giảm rủi ro; an toàn thông tin là trách nhiệm của tất cả mọi người, khởi đầu từ người lãnh đạo. Trong môi trường mạng hiện nay, chỉ có hai loại doanh nghiệp, một loại đã bị tấn công và một loại sẽ bị tấn công, do đó vấn đề an toàn thông tin càng cần được chú trọng hơn bao giờ.

Các tham luận và ý kiến trao đổi thẳng thắn của nhiều đại biểu cho thấy tầm quan trọng và trách nhiệm của những người làm truyền thông trong việc bảo đảm an toàn thông tin không chỉ về kỹ thuật mà cả về nội dung, nhất là bảo vệ trẻ em trước tác động tiêu cực của môi trường mạng - vấn đề đang được xã hội rất quan tâm.