Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20 đến hết ngày 26/1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mồng 5 Tết Quý Mão), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Quý Mão 2023.
Ngày 27/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ 28 đến mồng 5 Tết), trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông, giảm 100% số vụ so cùng kỳ năm 2022.
Đã nhiều năm nay, mỗi mùa lễ hội luôn bắt đầu với đan xen niềm vui lẫn băn khoăn. Lễ hội là thời điểm những giá trị văn hóa dân tộc được sống dậy mạnh mẽ. Nhưng đi kèm với đó, là tình trạng biến tướng, thương mại hóa, lạm dụng lễ hội để trục lợi; vấn nạn “buôn thần, bán thánh”, mê tín, dị đoan… làm mai một giá trị truyền thống, mất đi vẻ đẹp lễ hội. Để lễ hội thích ứng với cuộc sống hôm nay, cần một quá trình “gạn đục, khơi trong”.
Ngày 26/1 (mồng 5 Tết) là ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân từ các địa phương đổ về thành phố để bắt đầu ngày làm việc đầu Xuân, mật độ giao thông tại nhiều tuyến đường cửa ngõ các thành phố lớn tăng cao. Càng về chiều, dòng người và phương tiện càng tăng cao và xảy ra ùn tắc. Dự báo, trong 2 ngày 27 và 28/1, người dân tiếp tục đổ dồn về thành phố.
Trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đều lên kế hoạch, bố trí trực bốn cấp; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc men… Cho nên đến thời điểm này, công tác cấp cứu, điều trị cho người dân được thầy thuốc, cơ sở y tế thực hiện kịp thời, không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào.
Đà Lạt nắng lạnh. Tết ở phố núi năm nào cũng thế, cái lạnh đặc trưng mùa xuân ở xứ này đủ để người ta gần nhau hơn. Năm nay có điều đặc biệt, hoa mai anh đào bung cánh đúng dịp Tết cổ truyền, Đà Lạt nhuộm sắc hồng và dòng người thung thăng tận hưởng hương vị xuân nồng nàn phố núi.
Chiều 26/1, tại khu vực ga Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Đoàn công tác của Chính Phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã dự Lễ ra quân triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang-Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận…
Chiều 26/1 (mùng 5 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc dự án Nha Trang-Cam Lâm thuộc dự án cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 1, thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án. Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Chiều 26/1, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, hàng chục nghìn người dân quay trở lại Hà Nội chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập sắp tới đã khiến lượng người tăng cao, gây áp lực cho giao thông trong các thời điểm nhất định, một số điểm cửa ngõ Thủ đô ùn ứ, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 50,4 tỷ đồng; tạm giữ 639 xe ô-tô, 9.910 xe mô-tô; 50 phương tiện khác.
Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều đón lượng khách lớn. Đặc biệt, với lượng hành khách khai thác trong ngày dự kiến đạt gần 145.000 người, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn lập kỷ lục khai thác mới.
Với lượng hành khách khai thác trong ngày dự kiến đạt gần 145.000 người, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập kỷ lục khai thác mới trong dịp Tết Quý Mão 2023.
Ngày 26/1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong 5 ngày đầu Xuân mới, sân bay Nội Bài đã đón gần 400 nghìn lượt hành khách; trong đó, ngày 26/1 (mồng 5 Tết), ngay trước ngày đi làm trở lại, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Nội Bài ghi nhận tiếp tục tăng so những ngày trước đó.
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từ ngày mồng 4 Tết (25/1), người dân ở các tỉnh bắt đầu quay trở lại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị làm việc, cộng thêm một số đi du lịch, lễ hội đầu xuân,… dẫn đến lưu lượng tham gia giao thông tăng cao, tập trung tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm ra vào các đô thị lớn.
Hàng loạt xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc, xe ôtô các loại nối đuôi nhau, xếp hàng dài nhích từng chút một để được qua cầu Rạch Miễu lên Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông.
Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày, ngày 25/1 (mùng 4 Tết), người dân từ khắp nơi tranh thủ trở lại Hà Nội khiến giao thông tăng đột biến.
Từ sáng 25/1, lượng du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam đổ vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ.
Thành phố Hồ Chí Minh có tới hơn 550 cửa hàng xăng dầu, số đóng cửa hiện chỉ vài cửa hàng, chỉ là cá biệt, nguyên nhân chính là do nhân viên nghỉ Tết chứ không phải do thiếu nguồn cung.
Nhiều người thường gọi vui những cán bộ, kỹ sư của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật máy bay (VAECO) là “bác sĩ” chuyên chăm sóc sức khỏe, trị bệnh cho “chim sắt”. Giống như đội ngũ phi công, tiếp viên, các cán bộ, nhân viên của VAECO rất ít khi được ăn Tết cùng gia đình, nhưng với họ, thực hiện nhiệm vụ trong những ngày đầu Xuân là niềm hạnh phúc, tự hào vì được góp một phần nhỏ bé vào mục tiêu an toàn là số 1 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, ngày hôm nay 25/1 (tức mồng 4 Tết), sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận tăng so với những ngày trước đó.
Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát nước uống, khăn lạnh miễn phí cho người dân đi xe máy trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn.
Thời gian qua, thời tiết vùng trung du rất lạnh giá, có ngày chỉ 13-14oC, dù vậy nhưng các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn Đặc công 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 vẫn ngày đêm miệt mài huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để nhân dân vui Xuân đón Tết.
Với phần lớn mọi người, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão sắp kết thúc. Tết Nguyên đán, về tự nhiên, là dịp đánh dấu một chu kỳ mới của đất trời; về xã hội, là dịp sống lại những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, tri ân tổ tiên, nguồn cội. Với người Việt, đây chính là kỳ nghỉ dài nhất trong một năm. Tết năm nay, trừ một số công việc đặc thù, người lao động được nghỉ trọn vẹn 7 ngày. Chưa kể, sau khi “khai xuân” vào ngày 27/1, người lao động tiếp tục được nghỉ cuối tuần hai ngày nữa.
Theo Bộ Y tế, 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc ghi nhận gần 2.000 ca đánh nhau phải khám, cấp cứu (trung bình 500 ca mỗi ngày), trong đó có 9 người tử vong.