Hơn 500 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong tháng đầu năm 2023

NDO - Tính từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/1/2023, toàn quốc đã xảy ra 797 vụ tai nạn giao thông, làm chết 508 người, làm bị thương 505 người.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Thuận Châu, Sơn La khiến 3 người chết và 4 nạn nhân bị thương nặng. (Ảnh: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia)
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Thuận Châu, Sơn La khiến 3 người chết và 4 nạn nhân bị thương nặng. (Ảnh: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia)

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo tổng hợp số liệu về các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước tính từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/1/2023. Báo cáo căn cứ vào số liệu của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, toàn quốc đã xảy ra 797 vụ tai nạn giao thông, làm chết 508 người, làm bị thương 505 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 giảm 172 vụ (giảm 17,75%), giảm 62 người chết (giảm 10,88%), giảm 84 người bị thương (giảm 14,26%).

Trên đường bộ, cả nước xảy ra 790 vụ tai nạn, làm chết 505 người, bị thương 504 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 169 vụ (-17,62%), giảm 58 người chết (10,3%), giảm 84 người bị thương (14,29%).

Đối với giao thông đường sắt, cả nước xảy ra 7 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (7/7), giảm 2 người chết ( giảm 40%), số người bị thương không thay đổi (1/1).

Giao thông đường thủy và hàng hải không xảy ra vụ tai nạn nào.