Xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân

NDO - Trong đợt cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng Đà Nẵng ra quân kiểm soát, chốt chặn, xử lý vi phạm và phòng, chống đua xe trái phép tại tuyến đường dẫn lên đèo Hải Vân, tiến hành lập biên bản xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng ra quân phòng, chống đua xe trái phép, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đèo Hải Vân.
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng ra quân phòng, chống đua xe trái phép, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đèo Hải Vân.

Chiều 3/2, Thiếu tá Đặng Ngọc Tài, Đội Phó phụ trách Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng), cho biết, sau gần 1 tháng cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã phối kết hợp các lực lượng chức năng triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên đi xe máy vi phạm trên đèo Hải Vân.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ 20 đến 27/1), đơn vị bảo đảm 100% quân số, phối hợp các lực lượng liên quan tuần tra kiểm soát, chốt chặn, xử lý vi phạm và phòng, chống đua xe trái phép tại tuyến đường dẫn lên đèo Hải Vân. Kết quả đã xử lý 73 xe máy vi phạm, tạm giữ 16 xe máy.

Xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân ảnh 1

Đưa người và phương tiện vi phạm về trạm xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực đường dẫn lên đèo Hải Vân, đặc biệt khu vực khúc cua tay áo và cây thông cô đơn, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập vẫn còn tiếp diễn. Ngay khi thấy lực lượng tuần tra xuất hiện, các nhóm tản dần. Nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện ngay tại khúc cua tay áo đã tỏ ra ân hận và cúi đầu xin các đồng chí cảnh sát giao thông, công an bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, ngay sau khi tiến hành kiểm tra nhanh giấy tờ xe, bằng lái… không đúng quy định, lực lượng chức năng đã đưa cả người và phương tiện vi phạm về trạm để xử lý.

Xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân ảnh 2

Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp lập biên bản trường hợp vi phạm.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu do lỗi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe dưới 18 tuổi, điều khiển xe máy thay đổi kết cấu, không có biển số, tháo hệ thống hãm phanh, nẹt pô, lạng lách, chạy trên đèo với tốc độ cao…

Xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân ảnh 3

Những chiếc xe máy không phanh được các “tài nhí” sử dụng lạng lách trên đèo Hải Vân.

Trước đó ngày 28/8/2022, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phê duyệt Phương án 136 về công tác phòng, chống đua xe trái phép, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đèo Hải Vân.

Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị phối hợp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kiên quyết không để tiếp diễn tình trạng tụ tập, gây mất trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa đua xe trái phép trên tuyến đèo Hải Vân.

Xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân ảnh 4

Nhắc nhở các thanh thiếu niên không tụ tập tại khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân.

Sau thời gian triển khai quyết liệt, hiện nay, tình trạng đua xe lạng lách trên đèo Hải Vân, đặc biệt tại khu vực khúc cua đỉnh đèo Hải Vân đã giảm, đặc biệt các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, biểu diễn bốc đầu xe, va quẹt chân chống xuống đường… đã giảm mạnh. Hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Xử phạt 73 trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân ảnh 5

Đoạn khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập, bốc đầu xe…

Thiếu tá Đặng Ngọc Tài cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan tuần tra kiểm soát, chốt chặn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đặc biệt tại khu vực khúc cua tay áo và cây thông cô đơn; tiếp tục tăng cường tuyên truyền để các hộ dân kinh doanh trên đèo không lấn chiếm vỉa hè; yêu cầu người dân không để xe dọc tuyến đường đèo. Đơn vị tiếp tục duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng, mạng xã hội để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên đèo Hải Vân.