Ông Abe Shinzo là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên thế giới. Sinh thời, ông đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, hợp tác vô cùng quý báu.
Trọng tâm
Ông Abe Shinzo - chính trị gia kiệt xuất, người bạn lớn của Việt Nam
Ngày 19/6, hãng tin Kyodo dẫn một số nguồn thạo tin cho biết kết quả giám định tâm thần đối với Tetsuya Yamagami, nghi phạm bị cáo buộc sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, xác nhận đối tượng này có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.
Hãng thông tấn Kyodo dẫn các nguồn tin điều tra cho biết, cảnh sát Nhật Bản ngày 13/2 đã đề nghị phía công tố bổ sung 2 tội danh đối với đối tượng bị buộc tội sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, thể hiện tình cảm và sự trân trọng của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của cố Thủ tướng Abe Shinzo trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Việc Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo cũng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Ngày 28/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito nhân dịp dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của đất nước và nhân dân Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.
Ngày 28/9, trước khi rời Tokyo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới tưởng nhớ cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, thăm hỏi và chia buồn với Bà Abe Akie, Phu nhân cố Thủ tướng tại nhà riêng.
Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 27/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và các đối tác tham dự Lễ Quốc tang.
Ngày 27/9, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức tại Trung tâm sự kiện Budokan, Tokyo, Nhật Bản.
Lúc 14 giờ ngày 27/9 (giờ địa phương), tức 12 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam), tại Nippon Budokan (Võ Đạo quán Nhật Bản), Lễ Quốc tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được tổ chức trang trọng với sự tham gia của hơn 4.000 quan khách trong nước và quốc tế.
Khoảng 16 giờ chiều 25/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo (Nhật Bản), bắt đầu chương trình dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ ngày 25-28/9.
Trong bối cảnh các đoàn quan khách quốc tế đang tới thủ đô Tokyo để dự quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, Nhật Bản đã tiến hành các biện pháp siết chặt an ninh tại đây, đặc biệt là sân bay Haneda - nơi sẽ tiếp đón các đoàn quốc tế - và Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) - nơi sẽ tổ chức quốc tang.
Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tới Nhật Bản để dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo từ ngày 25 đến 28/9.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 25-28/9 tới.
Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã chính thức công bố kết luận điều tra vấn đề an ninh liên quan đến vụ việc cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát ngày 8/7.
Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản thông báo từ chức để nhận trách nhiệm tại cuộc họp báo công bố kết quả điều tra về các lỗ hổng an ninh trong việc bảo vệ cựu Thủ tướng Shinzo Abe.
Theo đài truyền hình NHK, vụ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát ngày 8/7 đã đặt ra vấn đề tăng cường an ninh cho các sự kiện công cộng có sự tham gia của các quan chức cấp cao của nước này.
Ngày 25/7, các công tố viên Nhật Bản đã chuyển nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ một đồn cảnh sát ở thành phố Nara (tỉnh Nara) tới một trại giam ở thành phố Osaka (tỉnh Osaka) để làm kiểm tra về sức khỏe tâm thần.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo vào cuối tháng 9.
Ngày 14/7, Nhật Bản đã thành lập một tổ công tác đặc biệt và cử đến thành phố Nara để điều tra các vấn đề an ninh liên quan đến vụ cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại.
Ngày 12/7, tang lễ của ông Abe Shinzo (1954-2022) diễn ra tại đền Zojoji ở thủ đô Tokyo. Nhiều người dân đang đổ về những tuyến đường chung quanh ngôi đền này để tưởng nhớ vị Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản đã truy tặng vòng cổ Huân chương Hoa cúc cho cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Tang lễ của cố Thủ tướng Abe dự kiến diễn ra vào ngày 12/7 tại đền Zojoji.
Ngày 11/7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, ông sẽ nỗ lực thực hiện tâm nguyện của cố Thủ tướng Abe Shinzo, sau khi đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10/7 vừa qua.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 10/7 tuyên bố quốc tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người qua đời do bị bắn trong lúc vận động tranh cử cho 1 ứng cử viên của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản, vào ngày 8/7.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.
Sự kiện cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi ông bị bắn trong lúc đang phát biểu để vận động tranh cử cho một ứng viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã làm chấn động thế giới. Ngay trong đêm 8/7, nhiều người tại Nhật Bản đã tới hiện trường ông bị bắn để bày tỏ niềm thương tiếc đối với nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng không chỉ ở "đất nước mặt trời mọc" mà còn trên toàn thế giới.