Kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Chính quyền của dân, do dân, vì dân

Bản chất cách mạng, tính nhân dân của chính quyền do sự lãnh đạo của Ðảng quyết định, thể hiện tập trung vào thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược mà Ðảng xác định và mối liên hệ cốt tử giữa chính quyền với nhân dân.

Mục tiêu đó là: Ðộc lập, thống nhất của Tổ quốc, phát triển toàn diện đất nước, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chính quyền cách mạng là do dân bầu ra, dân giám sát, vì nhân dân phục vụ.

Trải qua 63 năm xây dựng và hoạt động, chính quyền nước ta, có sự lãnh đạo của Ðảng và dựa vào nhân dân, đã từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược trong giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao vị thế quốc tế và hiệu lực quản lý Nhà nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gắn liền xây dựng với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hơn 20 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, hệ thống chính quyền nước ta đã nâng cao được năng lực quản lý, điều hành tập trung các công việc lớn, thể chế hóa nhiều hoạt động của chính quyền và nhân dân bằng pháp luật, thực hiện dân chủ, tăng cường tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự chất vấn, giám sát của nhân dân. Thành công của chính quyền cách mạng nước ta là to lớn, góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước...

Chúng ta có những bài học nóng hổi về điều hành của chính quyền như đối phó với thiên tai, bão lụt, các dịch bệnh, các vùng đời sống quá khó khăn... Chính phủ đã đi sát và có biện pháp kịp thời, kiên quyết, có hiệu lực cao. Bộ máy Nhà nước hoạt động theo pháp luật, theo quy chế nghiêm ngặt, đặc biệt là phát huy cao độ trách nhiệm cá nhân theo chức trách. Phải làm rõ trách nhiệm cá nhân của người quản lý cấp trên với cấp dưới trực tiếp. Nếu người có chức quyền lẩn tránh trách nhiệm, hoặc đổ lỗi cho cấp dưới và quá vin vào điều kiện khách quan thì không thể nào tạo ra được những chuyển biến mạnh mẽ tích cực, không dám đột phá vào khâu yếu, nơi xung yếu.

Nước ta vận dụng cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước làm cho nền kinh tế năng động hẳn lên. Nhưng ta càng hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, lại là thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nên đã mở ra cơ hội giao lưu kinh tế thương mại, song sự cạnh tranh cũng rất quyết liệt. Vận dụng cơ chế thị trường không có nghĩa là thả nổi thị trường tự do để tự phát, đầu cơ, trục lợi. Vừa qua có địa phương nằm trên vựa thóc gạo, có gạo xuất khẩu lại có lúc để giá gạo tăng vòn vọt.

Than chưa đủ yêu cầu trong nước, lại có than xuất khẩu lậu; có người lại cho rằng: ta nhập khẩu than sớm hơn dự định là không có gì quan trọng! Nhưng khi Nhà nước can thiệp thì tình hình lại ổn định.

Việc xóa đói, giảm nghèo của nước ta đạt kết quả tốt, được thế giới đánh giá cao. Ðây không phải là việc làm ban ơn, mà là chính sách đúng đắn của Ðảng và Nhà nước ta chăm sóc đời sống nhân dân, chủ động trong kế hoạch phát triển kinh tế nâng cao nguồn nhân lực các vùng trong cả nước. Việc thực hiện dân giàu, không phải là cào bằng giữa các thành phần trong xã hội, giữa các vùng trong cả nước, song về cơ bản là phải hướng tới nâng cao đời sống của nhân dân lao động, các dân tộc thiểu số, chú trọng vùng sâu, vùng xa.

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang được Ðảng ta phát động trên toàn quốc, đã thu được kết quả bước đầu. Một nét đặc trưng của đạo đức Hồ Chí Minh là nói đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới. Nếu cấp trên nắm vững điều cốt yếu này, thực hiện thật tốt thì sẽ tạo ra đột phá làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa Cuộc vận động trên cả nước. Việc chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả bước đầu, song còn hạn chế, vì có nơi chưa dựa hẳn vào dân, có vụ việc còn chưa công khai, minh bạch. Những nơi có những cơ sở sản xuất kinh doanh lớn có vốn đầu tư nhiều, có quyền hạn lớn về thu chi tài chính, thường phải được đặc biệt quan tâm triển khai thiết thực vận động chống tham nhũng, tiêu cực.

Chúng ta không phải chỉ tập trung phanh phui tiêu cực, tham nhũng, mà còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực. Cần làm rõ trách  nhiệm của lãnh đạo và chính quyền ở các ngành, các cơ quan, các cơ sở xảy ra tham nhũng nghiêm trọng, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, dù người đó không tham nhũng, nhưng đã không làm tròn chức trách giáo dục, quản lý cấp dưới trực tiếp. Có những vụ tham nhũng xảy ra mà chính cơ quan và tổ chức Ðảng ở đó không phát hiện được, thể hiện rõ sự yếu kém của cấp quản lý.

Kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước ta, quân và dân cả nước rất vui mừng phấn khởi trước đà phát triển mạnh mẽ của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự điều hành có hiệu quả của Nhà nước. Chưa bao giờ nước ta có đà phát triển nhanh, toàn diện như ngày nay. Nhưng điều mà nhân dân ta quan tâm, chính là một nguồn tiếp sức cho chính quyền của dân, do dân, vì dân, cần được phát huy để vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Ðảng đã xác định.

Có thể bạn quan tâm