Chìm tàu ở Cù Lao Chàm, năm người chết và mất tích

NDĐT - Lúc 3 giờ 10 phút sáng 6-4, tại khu vực vùng biển, cách đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An (Quảng Nam) khoảng năm hải lý về hướng Đông, tàu Phúc Hải 05 trên đường hành trình từ Indonesia về Đà Nẵng bị đâm va với tàu Bình Minh 28 (của Công ty TNHH Vận tải biển Đông Phú, ở Thái Thụy, Thái Bình) trên đường từ Thanh Hóa đi An Giang. Vụ va chạm đã làm tàu Bình Minh 28 bị chìm; trên tàu có 11 thuyền viên và 1.085 tấn nguyên liệu sản xuất xi măng.

Tàu Bình Minh 28, sau khi rời cảng Thanh Hóa chở phụ gia xi măng, đang trên lịch trình đi An Giang trả hàng. Đến khoảng 3 giờ ngày 6-4, tàu đến vùng biển cách Cù Lao Chàm (Quảng Nam) khoảng sáu hải lý về hướng đông bắc, lúc này, thời tiết rất xấu, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, trong lúc đó một số thuyền viên đang ngủ, số thuyền viên còn lại đang trực máy, điều khiển tàu. Bất ngờ từ phía sau, tàu Phúc Hải 5 (trên lịch trình đi từ Indonesia về thành phố Đà Nẵng), đâm vào đuôi tàu Bình Minh 28, khiến tàu Bình Minh 28 chìm dần.

Lúc này, thuyền trưởng yêu cầu các thuyền viên mặc áo phao nhảy ra khỏi tàu. Tuy nhiên, do tàu chìm quá nhanh nên lực hút rất mạnh, khiến cho năm thuyền viên bị tàu hút chìm theo, sáu thuyền viên còn lại, may mắn bám vào được hai phao bè, nên được sóng đánh dạt ra ngoài nổi trên mặt nước.

Do trời mù, nên thuỷ thủ tàu Phúc Hải 05 cố gắng tìm kiếm cứu hộ các thuyền viên tàu Bình Minh 28 bị nạn, nhưng không tìm thấy được. Mãi đến khoảng 5 giờ, tàu Minh Hải 136 đi ngang qua phát hiện và cứu vớt được sáu thuyền viên tàu Bình Minh 28 đang bám vào hai phao bè nói trên và bàn giao cho tàu cứu hộ SAR 412. Riêng hai thuyền viên Lê Ngọc Kiên và Nguyễn Thế Tuyển, khi đó bị trôi dạt dưới nước bên mạn trái của tàu Phúc Hải 05, gần khu vực tàu Bình Minh 28 bị chìm, nên tàu Minh Hải 136 không tài nào tiếp cận được để cứu vớt. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, tàu cứu hộ SAR 412 của Danang MRCC tiếp cận và vớt được hai thuyền viên Kiên và Tuyển lên tàu cứu hộ. Lúc này, Kiên và Tuyển đã ngừng thở, các bác sĩ trên tàu cứu hộ đã nỗ lực tiến hành hô hấp nhưng không được. Sau đó, tàu SAR 412 được lệnh đưa sáu thuyền viên còn sống và thi thể của hai thuyền viên Kiên và Tuyển vào đất liền.

Đến 9 giờ ngày 6-4, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 ( Danang MRCC ), đóng tại Đà Nẵng, đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam, đưa được tám thuyền viên của tàu Bình Minh 28 bị chìm về đến bờ biển Đà Nẵng. Trong đó, có hai thuyền viên đã chết. Đến thời điểm sáng nay 6-4, vẫn còn ba thuyền viên trên tàu Bình Minh 28 mất tích chưa tìm được.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động hai tàu, với 22 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với hai tàu của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II tổ chức cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn. Tàu cứu hộ SAR 27-01, được điều động lên đường tiếp tục tìm kiếm ba thuyền viên mất tích, gồm Hà Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Giới và Hà Văn Đồng. Hầu hết các thuyền viên đều cùng quê ở tỉnh Thái Bình, riêng Nguyễn Văn Hải là quê ở tỉnh Nghệ An. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm làm chìm tàu.

Có thể bạn quan tâm