

Đảng Cộng sản Việt Nam")},3000);
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chiến dịch quân sự đặc biệt
Có 50 kết quả
Ngày 6/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) cần lên kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị cho tình huống cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt từ Nga.
Ngày 29/6, giá đồng ruble của Nga so với đồng USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2015, nhờ các biện pháp kiểm soát vốn và nhu cầu ngoại tệ tăng cao tại nước này.
Ngày 21/6, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được sự đồng thuận về việc cấp quy chế ứng cử viên cho Ukraine.
Xu hướng suy giảm nhu cầu của người tiêu dùng Nga và những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nguồn cung do các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến doanh số bán ô-tô tại Nga đã sụt giảm kỷ lục.
Hãng tin AFP dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 22/5 tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán, song cần có được sự nhất trí từ phía Kiev.
Ngày 16/5, giá lúa mỳ đã tăng cao kỷ lục sau khi Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu mặt hàng này do một đợt nắng nóng nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sản lượng.
Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky ngày 9/5 thông báo, đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine không dừng lại mà vẫn diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Ngày 6/5, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn phát biểu của Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky khẳng định, Kiev sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán giải quyết xung đột với Nga sau khi các lực lượng của Moskva quay trở lại vị trí như trước ngày 24/2 - thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Theo hãng tin TASS, Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine vì điều này không phù hợp với nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt.
Ngày 4/5, Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc từ phía Ukraine rằng quân đội Nga triển khai đợt tấn công lớn nhằm vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.
Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev ngày 10/4 cho biết, trong ngày qua, đã có 18.668 người, trong đó 2.910 trẻ em sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine, và vùng Luhansk cũng như Donetsk sang Nga.
Hơn 4,2 triệu người Ukraine đã rời đất nước đi sơ tán trong làn sóng tị nạn có tốc độ gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo, nước này đã thiết lập 11 hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời khỏi các thành phố bị ảnh hưởng bởi xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo.
Ngày 4/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, việc đàm phán với Nga đã trở nên khó khăn hơn liên quan quy mô chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, Washington không có kế hoạch thay đổi chế độ tại Nga. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố người đồng cấp Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục cầm quyền".
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 22/3, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Roman Leshchenko cho biết, diện tích gieo trồng nông nghiêp vụ xuân của nước này có thể giảm hơn một nửa trong năm nay, xuống còn 7 triệu ha so với 15 triệu ha dự kiến trước thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, quân đội Nga không tấn công các mục tiêu dân sự và việc chiếm đóng không phải là 1 trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 21/3 cho biết, hiện còn quá sớm để đề cập đến 1 cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp bên phía Ukraine Volodymyr Zelensky, khi chưa có sự đột phá trong các cuộc hòa đàm.
Hãng tin Reuters ngày 20/3 dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, 7 hành lang nhân đạo sẽ được mở trong ngày hôm nay để tạo điều kiện cho dân thường rời khỏi các khu vực xảy ra giao tranh tại Ukraine.
Hãng tin Reuters dẫn lời 1 cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này có thể không sản xuất đủ nông sản để xuất khẩu, nếu vụ mùa gieo trồng năm nay tiếp tục bị gián đoạn bởi chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành tại nước này.
Theo hãng tin Reuters, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 19/3 thông báo, cơ quan này đã gửi vật tư y tế đến Liên đoàn Bóng đá Ukraine (UAF) và phân bổ 1 triệu USD cho Quỹ FIFA để tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine.