Diện tích gieo trồng vụ xuân của Ukraine dự báo giảm mạnh do ảnh hưởng chiến sự

NDO -

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 22/3, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Roman Leshchenko cho biết, diện tích gieo trồng nông nghiêp vụ xuân của nước này có thể giảm hơn một nửa trong năm nay, xuống còn 7 triệu ha so với 15 triệu ha dự kiến trước thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Máy kéo rải phân bón trên cánh đồng lúa mì vụ đông gần làng Husachivka ở vùng Kiev, Ukraine, ngày 17/4/2020. (Ảnh: REUTERS)
Máy kéo rải phân bón trên cánh đồng lúa mì vụ đông gần làng Husachivka ở vùng Kiev, Ukraine, ngày 17/4/2020. (Ảnh: REUTERS)

Dự báo gieo trồng vụ xuân của Ukraine bao gồm các loại ngũ cốc như lúa mạch và ngô, cũng như các loại cây trồng khác như củ cải đường, hoa hướng dương và đậu nành.

Theo ông Leshchenko, kế hoạch điều chỉnh hiện là 7 triệu ha, tức giảm đi một nửa so với kế hoạch ban đầu, trong đó nông dân Ukraine sẽ gieo trồng ít ngô hơn, với khoảng 3,3 triệu ha ngô trong năm nay so với 5,4 triệu ha vào năm 2021.

Ông cho biết, lượng ngô dự trữ của Ukraine hiện khá dồi dào, tuy nhiên làm thế nào để xuất khẩu sau này là 1 câu hỏi “rất khó giải đáp”, đồng thời nhấn mạnh vấn đề an ninh lương thực ngày nay được đặt lên hàng đầu.

Ông Leshchenko cũng cho biết thêm, Bộ Nông nghiệp Ukraine đã kêu gọi nông dân nước này tăng diện tích gieo trồng lúa mì, kiều mạch, yến mạch, kê và lúa mạch vụ xuân. Ông không đưa ra dự báo cụ thể về diện tích gieo trồng các loại cây trên, nhưng cho biết thời tiết quá khô hạn có thể ảnh hưởng đến việc gieo hạt.

Ukraine chỉ gieo trồng khoảng 176 nghìn ha lúa mì vụ xuân năm ngoái do thường có truyền thống trồng lúa mì vụ đông.

Ông Leshchenko thông tin, nông dân Ukraine đã gieo tổng cộng 6,5 triệu ha lúa mì vụ đông cho vụ thu hoạch năm 2022, nhưng diện tích thu hoạch có thể chỉ đạt khoảng 4 triệu ha do ảnh hưởng bởi chiến sự ở nhiều vùng của Ukraine.

Ông cũng không đưa ra dự báo sản lượng thu hoạch ngũ cốc năm 2022 vì "tình hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định".

Bộ trưởng Ukraine bày tỏ hy vọng tình hình sẽ sớm thay đổi để đạt được hòa bình, tạo điều kiện cho nông dân nước này có thể trồng vụ mùa muộn ở những khu vực hiện đang nằm trong vùng chiến sự.

Là nhà sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp lớn của thế giới, Ukraine đã thu hoạch kỷ lục 84 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2021 và ban đầu dự kiến sẽ xuất ra nước ngoài 65 triệu tấn, bao gồm 25,3 triệu tấn lúa mì và 40 triệu tấn ngô.

Công ty tư vấn nông nghiệp APK-Inform của Ukraine vừa đưa ra dự báo, xuất khẩu lúa mì của nước này sẽ không vượt quá 18,3 triệu tấn trong vụ mùa năm nay, trong đó chỉ có khoảng 200 nghìn tấn có thể được xuất khẩu từ tháng 3 đến tháng 6/2022.

Ukraine đã đình chỉ xuất khẩu các mặt hàng quan trọng gồm lúa mạch đen, yến mạch, kê, kiều mạch, muối, đường, thịt và gia súc trước ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, đồng thời siết việc cấp giấy phép xuất khẩu lúa mì, ngô và dầu hướng dương.

Bộ trưởng Leshchenko cho biết, Chính phủ Ukraine đang xem xét dỡ bỏ yêu cầu về giấy phép xuất khẩu đối với ngô và dầu hướng dương, do lượng dự trữ cho 2 mặt hàng này đã đủ cho nhu cầu trong nước.

Cũng trong ngày 22/3, Bộ Tài chính Ukraine cho biết, đã huy động được 6,04 tỷ hryvnia (207 triệu USD) trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ được tổ chức cùng ngày.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2, Chính phủ Ukraine cho biết, đã đặt mục tiêu huy động khoảng 1,36 tỷ USD thông qua các đợt phát hành trái phiếu mới bằng đồng nội tệ hryvnia.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine