ND- Theo Tổ chức Y tế thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế đứng hàng thứ tư trên thế giới với khoảng 50 triệu người mắc và ba triệu người chết vì bệnh này hằng năm.
Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở những người từ 40 tuổi trở lên là 5,2%, cả nước hiện có khoảng bốn triệu người mắc căn bệnh này.
Ðược biết, chi phí trực tiếp cho mỗi người mắc căn bệnh này là ba triệu đồng/năm. Như vậy, mỗi năm nước ta chi phí khoảng 12.000 tỷ đồng cho việc điều trị và quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Ông Ngô Quý Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, căn nguyên chính gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là do hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá thụ động.
Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như ô nhiễm không khí, bụi và hóa chất nghề nghiệp... Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không chỉ gây ra những bất thường về nội tiết, tim mạch, teo cơ mà còn là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt bệnh nguy hiểm kèm theo như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, ung thư...
Thông tin trên được đưa ra trong hội thảo khoa học về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do Bộ Y tế tổ chức ngày 16-11