Chèo Hà Nội đón khách nước ngoài

Ðây là chương trình điểm nhằm thu hút khách du lịch, là một trong những hoạt động của du lịch Hà Nội trong Năm du lịch 2010, do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức. Chương trình này cũng là một trong những hoạt động hướng tới Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Nhà hát Chèo và ngành du lịch Hà Nội.

Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội Trịnh Thúy Mùi cho biết, đây là hoạt động nhằm làm phong phú thêm cho chương trình phục vụ du khách của ngành du lịch Hà Nội, đồng thời nhằm quảng bá và phát triển nghệ thuật chèo truyền thống - môn nghệ thuật dân gian độc đáo và tiêu biểu của Việt Nam. Với sự kết hợp khéo léo của nhiều loại hình âm nhạc dân gian độc đáo và tiêu biểu của Việt Nam như ca trù, hát xẩm, chầu văn, dân ca..., với một số lớp trò đặc sắc như "Thị Màu lên chùa" (Quan Âm Thị Kính), "Thử hài" (Tấm Cám), chương trình biểu diễn đem đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị, qua đó hiểu thêm về lối sống, tình cảm và ước vọng của người Việt xưa thông qua các loại hình nghệ thuật dân gian mà tiêu biểu là nghệ thuật chèo.

Chương trình bao gồm múa hát "Mời nước, mời trầu", hát xẩm "Hà Nội 36 phố phường", ca trù "Hồng hồng tuyết tuyết", trích đoạn chèo "Thị Màu lên chùa" và "Tấm Cám", trình diễn võ dân tộc, xiếc "Dệt thảm", độc tấu đàn bầu, múa hát cửa đình "Bỏ bộ", hát chầu văn "Cô Bé thượng ngàn"...  Ngoài ra chương trình còn có các tiết mục phong phú khác cho khách tùy chọn như các vở chèo lịch sử (Thái úy Lý Thường Kiệt, Ngọc Hân công chúa, Người Thiên Ðô, Oan khuất một thời...), chèo cổ (Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Tống Trân Cúc Hoa, Trương Viên...), chèo dân gian (Tấm Cám, Lọ nước thần, Nàng Sita, Tiếng hát Trương Chi, Dáng trúc Sài Sơn, Quan nghè xử kiện, Tú Uyên Giáng Kiều, Cô Son...) hay các vở chèo hiện đại (Chuyện tình sinh viên, Chuyện tình người mất tích...). Toàn bộ chương trình thử nghiệm là một chuỗi liền mạch, có phần giới thiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, một số thứ tiếng khác sẽ được phát đĩa. Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội Trịnh Thúy Mùi cũng cho biết thêm, những diễn viên tham gia chương trình phần lớn đều trẻ trung, vừa có thanh, vừa có sắc.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật hát chèo có tựa đề "Trẩy hội mùa xuân", tái hiện hình ảnh lễ  hội xuân với tiếng trống chèo vang lên rộn rã ở khắp các miền quê Bắc Bộ. Với sự kết hợp khéo léo của nhiều loại hình âm nhạc dân gian độc đáo và tiêu biểu của Việt Nam như ca trù, hát xẩm, chầu văn, dân ca..., chương trình biểu diễn đem đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị, qua đó hiểu thêm về lối sống, tình cảm và ước vọng của người Việt xưa thông qua các loại hình nghệ thuật dân gian mà tiêu biểu là nghệ thuật chèo.

Tìm hiểu nghệ thuật dân gian là một trong những hoạt động được nhiều du khách nước ngoài thích thú khi đến Việt Nam du lịch. Ở nhiều địa phương khác như Ðà Nẵng, Bình Ðịnh..., các chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng đã được giới thiệu đến du khách và khá thành công. Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội Trương Minh Tiến, ở Hà Nội mới chỉ có một vài loại hình nghệ thuật dân gian được trình diễn, vì thế một trong những mục đích của ngành du lịch Hà Nội là đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khách du lịch và để nâng cao nhận thức, bảo tồn vốn cổ dân gian...

Hiện nay Nhà hát đã chỉnh trang lại cơ sở vật chất, tu sửa phần sảnh và hành lang Nhà hát để phục vụ chương trình khai thác du lịch.

Ðến nay đã có một số doanh nghiệp du lịch ký kết hợp đồng khai thác du lịch với Nhà hát Chèo Hà Nội. Các nhà tổ chức đều hy vọng đây sẽ là một điểm đến mới thú vị, góp phần thu hút du khách nước ngoài đến Hà Nội từ nay về sau.

Có thể bạn quan tâm