Dịp cuối năm, hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép có chiều hướng gia tăng. Điều này đòi hỏi cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, qua đó góp phần giữ bình yên cho nhân dân và toàn xã hội.
Chiều 7/12, Ban Chuyên đề Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và Tập đoàn Hoa Sen tổ chức tọa đàm “Phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng, khu công nghiệp”.
Tiếp tục thông tin về vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Sau nhiều ngày cấp cứu, hiện đã có 2 công nhân tử vong và một số công nhân khác bị thương nặng đang tiếp tục điều trị.
Sáng 4/11, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ cháy nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất, thuộc Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất khiến 9 công nhân bị thương.
Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy, nổ là do van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ khi các công nhân đang tiến hành hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu Legend.
Chiều 3/11, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xảy ra một vụ nổ khí gas tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.
Ngày 12/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.
Hậu quả đau lòng từ vụ cháy “chung cư mi-ni” tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vào đêm 12/9 khiến cả xã hội “giật mình” về sự buông lỏng công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý trật tự xây dựng loại hình nhà ở này trong một thời gian dài, cùng những bất cập trong công tác quy hoạch, phát triển nhà ở cho người dân ở những đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước những hiểm họa khó lường liên quan đến hỏa hoạn xảy ra tại nhiều địa phương, thời gian gần đây, tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã thực hiện việc vận động người dân tháo dỡ các "chuồng cọp", sắp xếp lại các lối thoát hiểm. Đây là việc cần được triển khai sớm để phòng ngừa những hậu quả do cháy, nổ gây ra.
Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng 8, tháng 9, thị trường nhà cho sinh viên thuê luôn sôi động, nhất là các khu nhà gần khu vực các trường đại học. Do lượng nhà cho thuê trọ có hạn, trong khi nhu cầu thuê nhà của sinh viên cao, chủ các khu nhà gần các trường đại học thường đẩy giá thuê nhà lên cao.
Ngày 20/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.
Trước thực trạng cháy, nổ diễn ra ngày một nhiều và nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ thuộc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, với tinh thần phòng, chống cháy nổ như “chống giặc”…
Dự báo hôm nay (22/8), khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi hơn 36 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng đề phòng cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ngày 21/8, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Dự báo hôm nay (18/8), khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng ở nhiều nơi.
Dự báo ngày 11/8, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Dự báo hôm nay (8/8), khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ. Nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các khu vực trên.
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ, nhất là đối với những ngôi nhà ống vừa ở và kết hợp kinh doanh của hộ gia đình, gây hậu quả nghiêm trọng. Ðây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các khu dân cư, đô thị.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/7), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Từ ngày 28/7, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Dự báo, hôm nay (28/6), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C. Từ ngày 29-30/6, nắng nóng có khả năng gia tăng ở các khu vực trên.
Ngày 27/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hội An (Quảng Nam) sau khi kết thúc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Dự báo hôm nay (22/6), khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt hơn 39 độ C. Từ ngày 23/6 nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần, ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài đến ngày 24/6.
Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt dẫn tới hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng ở các hồ thủy điện,… ảnh hưởng tiêu cực việc bảo đảm cung ứng điện trên phạm vi cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố phía bắc. Tất cả 12 hồ thủy điện lớn khu vực miền bắc lưu lượng nước về rất kém, nhiều hồ ở mức kém nhất trong 100 năm qua. Tính đến ngày 15/5, lượng nước về các hồ chỉ đạt dưới 50% trung bình nhiều năm, một số hồ chỉ đạt 20% so với trung bình nhiều năm, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng.
Dự báo trong tháng 4, không khí lạnh hoạt động yếu dần, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng vào nửa cuối tháng. Do tác động của nắng nóng, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.
Dự báo, từ ngày 3-4/4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ, có nơi hơn 36 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22/3, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, từ ngày 21/3, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các tỉnh miền trung.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, từ ngày 21-24/3, các tỉnh miền trung xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và xảy ra cháy rừng tại khu vực trên.
Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, từ ngày 21-24/3, ở khu vực Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.