Quảng Ngãi nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới

Quảng Ngãi là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, mức độ đô thị hóa nhanh, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cao. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển ngày càng mạnh mẽ, Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy đồng bộ, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là yếu tố then chốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ phát sinh cháy, nổ.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là yếu tố then chốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

Lấy phòng ngừa làm gốc rễ

Theo Thượng tá Đặng Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi, để đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ và cứu hộ cứu nạn, ngoài việc thực hiện tốt chức năng tham mưu, đơn vị luôn xác định việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là yếu tố then chốt.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, thời gian qua, công tác tuyên truyền, hướng dẫn an toàn về phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, phù hợp với từng loại hình cơ sở, từng khu vực, địa bàn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và thực hiện công tác chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ.

ndo_br_z7061213049966-adfd674cb0abe66be043b17fe1dd105f.jpg
Tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy cho học sinh.

Cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ và cứu hộ cứu nạn trên hệ thống thông tin cơ sở với hơn 4,2 triệu tin nhắn SMS được gửi đến các thuê bao trên địa bàn; tổ chức 7 đợt tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 18.400 người dân, học sinh, sinh viên; xây dựng, duy trì hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn phòng chống cháy nổ; rà soát, củng cố và duy trì các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng dân phòng.

ndo_br_img-0352.jpg
Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Cùng với đó, các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục được xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động, như: “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”. Định kỳ hằng quý, tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thu hút hàng nghìn người tham gia. Qua đó, phát huy hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tự phòng, tự quản về cháy, nổ.

Công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kiểm tra an toàn và huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả bảo đảm lấy phòng ngừa làm gốc rễ, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ phát sinh cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Kiên cường trên trận tuyến chống giặc lửa

Những năm gần đây, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, khó dự báo. Để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất tài sản của Nhà nước và nhân dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy vai trò nòng cốt, duy trì thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, bảo đảm quân số, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra khi có yêu cầu.

z7058789311579-70dd91aa5432951e7f8f74f24386ca3d.jpg
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực chữa cháy tàu cá.

Trong 5 năm qua, đã kịp thời điều động 1.008 lượt phương tiện, 7.244 lượt cán bộ tổ chức chữa cháy 272 vụ cháy; xuất 479 lượt phương tiện, 2.984 lượt cán bộ tổ chức cứu hộ cứu nạn 148 vụ, cứu 24 người, tìm thấy 124 thi thể. Ngoài ra, công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy được thực hiện triệt để, bảo đảm các vụ cháy, nổ được điều tra, giải quyết theo đúng quy định.

ndo_br_z7058789291183-04607e0c6b03e2093f407c17f4edc43a.jpg
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi bất chấp hiểm nguy nỗ lực cứu người bị nạn.

“Hình ảnh lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời có mặt, khống chế, dập tắt các vụ cháy, nổ, bất chấp hiểm nguy cứu người đuối nước, gặp nạn đã thể hiện tinh thần dũng cảm, quên mình trong cuộc chiến chống giặc lửa, tất cả vì sự bình yên của nhân dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người”, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.

Song song với việc triển khai, thực hiện hiệu quả công tác thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, không quản hiểm nguy để chữa cháy, cứu người, cứu tài sản trong các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được quan tâm sâu sát.

ndo_br_dong-chi-dai-ta-le-xuan-hung-pho-giam-doc-cong-an-tinh-truc-tiep-chi-dao-tim-kiem-cuu-nan-vu-sat-lo-thuy-dien-ka-tinh-1.jpg
Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện miền núi Trà Bồng (cũ) xảy ra vào cuối tháng 10/2022.

Đơn cử, thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn từ cơ bản, đến nâng cao, nhằm rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ “vững về chuyên môn nghiệp vụ, mạnh về ý chí, quyết tâm” trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Nhờ vậy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với giặc lửa, kịp thời cứu người, cứu tài sản, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nghiệp vụ

Cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển bứt phá, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, số lượng công trình, dự án lớn được đầu tư, xây dựng, phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng năng lượng, khí đốt, hóa chất tăng cao; sự gia tăng về dân số, mật độ dân cư tại các khu đô thị là những yếu tố trực tiếp tác động đến tình hình công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

ndo_br_z6804125979459-d6c86aefea97060ed3b81eacf0e440bd.jpg
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, góp phần giữ bình yên cho quê hương.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, Đảng ủy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, trong những năm đến, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, chú trọng đẩy mạnh công tác tổ chức, triển khai các biện pháp nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu ngành Công an với các ngành khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhất là dữ liệu dân cư, dữ liệu vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Xây dựng và triển khai kịp thời phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn liên vùng, liên ngành, liên địa phương xử lý tình huống cháy, nổ quy mô lớn, phức tạp. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” trong bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại cơ sở, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

ndo_br_z7058789252959-ab22aead5036021e899c1ac1ec428149.jpg
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong tình hình mới.

“Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác nghiệp vụ, như xây dựng bản đồ số các trụ nước, bến bể phục vụ công tác chữa cháy; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, theo dõi và số hóa hồ sơ, tài liệu về về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn”, Thượng tá Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Cùng với đó, chủ động, kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khả năng tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần đưa hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đi vào nề nếp, hiệu quả.

ndo_br_16.jpg
Bằng nhiệt huyết, sự tận tâm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

“Với phương châm “Chủ động phòng ngừa-Sẵn sàng chiến đấu-Kịp thời ứng cứu-Hiệu quả trong xử lý”, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, góp phần gìn giữ bình yên cho quê hương, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh trao gửi”, Thượng tá Đặng Việt Dũng khẳng định.

Có thể bạn quan tâm