Cuối tháng 5/2022, gần 150 đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm máu, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe... miễn phí. Vui mừng khi được kiểm tra sức khỏe, chị Phạm Thị Hoài (46 tuổi, ngụ Quận 4) cho biết: Cả gia đình mắc Covid-19 vào đầu tháng 3 với các triệu chứng như ho sốt, mệt mỏi và hết bệnh sau mười ngày. Hai vợ chồng đều là công nhân, tổng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng nhưng phải lo cho cả gia đình năm người gồm cha, mẹ già và con gái đang học lớp 4; lại đang phải thuê nhà trọ, nên không có tiền tích lũy. “Chính vì thế tôi không dám đi khám bệnh vì sợ tốn kém.
Việc được khám sức khỏe sau Covid-19 miễn phí đã giúp tôi tiết kiệm một phần chi phí”, chị Hoài tâm sự. Là một trong 500 nữ công nhân mắc Covid-19 ở quận Bình Tân được Liên đoàn Lao động thành phố chăm sóc sức khỏe, chị Vũ Thị Mịch (28 tuổi, công nhân Công ty Lạc Tỷ) cho biết: “Tôi mắc Covid-19 trong thời gian mang thai, nên rất lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi hay không.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, tư vấn và kết luận sức khỏe mẹ và bé bình thường, được hướng dẫn cách thức tập luyện để phục hồi sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và giải tỏa tâm lý tôi mới yên tâm”, chị Mịch nói. Tại buổi khám sức khỏe, các nữ công nhân đã được tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe khi mắc Covid-19 và hậu nhiễm; tư vấn sức khỏe; chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu, đo chức năng thông khí phổi, khám nội, khám tổng quát (mắt, tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt, đo huyết áp...).
Theo đại diện Liên đoàn Lao động Quận 6, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân..., hơn hai năm qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống lẫn sức khỏe người lao động, việc chăm sóc sức khỏe cho đối tượng này càng được tổ chức công đoàn quan tâm. Liên đoàn Lao động các quận ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều cơ sở y tế; đồng thời, ra mắt Tổ tư vấn sức khỏe hậu Covid-19, tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh; tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người lao động, nhất là những lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại... Phó Tổng Giám đốc Công ty Tỷ Hùng (quận Bình Tân), bà Phạm Thị Út cho hay: Dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến người lao động. Thấu hiểu điều đó, công ty đã có kế hoạch để chăm lo sức khỏe, hỗ trợ tốt hơn đến đời sống công nhân. “Công nhân khỏe thì mới làm việc tốt, năng suất lao động mới cao.
Do vậy, chăm lo sức khỏe cho công nhân cũng chính là chăm lo cho doanh nghiệp. Cùng với khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm chất lượng bữa ăn, công ty còn thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn an toàn lao động cho công nhân, tổ chức hội thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động để nâng cao ý thức bảo vệ an toàn, sức khỏe trong công nhân” - bà Út thông tin.
Ðể chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho người lao động, nhiều doanh nghiệp còn lập hẳn phòng khám mi-ni trong công ty và hoạt động thường xuyên các ngày. Tại Công ty cổ phần In số 7 (khu chế xuất Tân Tạo, quận Bình Tân), “phòng khám mi-ni” được duy trì từ khi thành phố bùng phát dịch bệnh lần thứ tư đến nay. Bên trong “phòng khám” có đầy đủ giường chiếu, chăn mền, máy đo SpO2, máy đo thân nhiệt, thuốc điều trị... công ty còn ký hợp đồng với một phòng khám đa khoa quốc tế để thăm khám và tư vấn cho người lao động. “Hằng tuần, tại công ty có bác sĩ gia đình đến khám sức khỏe cho công nhân. Chúng tôi còn mở các khóa tập huấn, tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho người lao động đã từng mắc Covid-19. Sắp tới, công ty sẽ đầu tư thêm máy móc, thiết bị để công nhân rèn luyện thể dục thể thao, có bác sĩ theo dõi chế độ rèn luyện hằng tháng nhằm chăm sóc sức khỏe người lao động được tốt hơn” - Chủ tịch Công đoàn công ty Trương Hoàng Tâm cho biết.
Dành một góc nhỏ trong công ty để làm phòng tư vấn tâm lý, sức khỏe người lao động, đại diện Công ty TNHH May thêu Như Mai (Quận 7), bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bộc bạch: Sau dịch, không ít người lao động vẫn còn ám ảnh, thậm chí trầm cảm do mắc Covid-19. Do đó, ngoài việc tổ chức những buổi nói chuyện định kỳ về các triệu chứng, cách phòng ngừa hậu Covid-19, công ty còn có bác sĩ luôn sẵn sàng giải đáp, tư vấn cho công nhân ngay tại doanh nghiệp. “Nếu công nhân có các triệu chứng cụ thể, chúng tôi sẽ đưa đến phòng khám liên kết để điều trị; trường hợp bệnh do sợ hãi, lo âu... bác sĩ sẽ có cách trị liệu tinh thần... Chúng tôi còn tăng sức khỏe công nhân bằng cách nâng cao chất lượng dinh dưỡng qua từng bữa ăn. Nhờ vậy, 100% công nhân tại doanh nghiệp đều bảo đảm đủ sức khỏe, đáp ứng yêu cầu công việc”, bà Hạnh bộc bạch.
Số liệu từ Liên đoàn Lao động thành phố, toàn thành phố có khoảng 110.000 đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp Viện Y học dân tộc thành phố khám tầm soát cho 10.000 lao động. Chương trình còn giảm chi phí cho người lao động như: gói khám bệnh 378.000 đồng có khám chuyên sâu, thử máu, chụp X-quang... Những người lao động bị ảnh hưởng nặng do Covid-19 sẽ được bố trí nghỉ dưỡng, tập luyện tại Nhà nghỉ khách sạn Thanh Ða. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Thị Kim Thúy nhìn nhận: Mặc dù chính quyền, các đoàn thể và hệ thống y tế của thành phố đã có nhiều cố gắng để đáp ứng nhu cầu của công nhân, viên chức, lao động nhưng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả cao. Do vậy, tổ chức công đoàn thành phố quyết định cần triển khai ngay các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Liên đoàn Lao động và Hội Ðông y thành phố đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phối hợp tổ chức chương trình “Phúc lợi đoàn viên” khám, chữa bệnh, điều trị, phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe cho đoàn viên công nhân, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc Covid-19 nặng... tại các cơ sở y tế là thành viên của Hội Ðông y thành phố và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. “Liên đoàn Lao động thành phố gắn kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên” đã được ký kết với các đơn vị chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên của mình, nhất là đánh giá tác động các di chứng và biến chứng do hậu Covid-19. Từ đó, đề xuất gói hỗ trợ và phương pháp phục hồi đối với công nhân lao động, giúp công nhân cải thiện và ổn định sức khỏe sau mắc Covid-19” - bà Thúy cho biết.