Cậu học trò liên tục đoạt giải Tin học

Em Lê Thiên Quân, học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị vừa đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin học của năm học 2023-2024. Đây là một trong rất nhiều giải mà cậu học trò đã chinh phục.
0:00 / 0:00
0:00
Lê Thiên Quân cùng thầy giáo chủ nhiệm Hoàng Văn Diệu. (Ảnh QUANG HUY)
Lê Thiên Quân cùng thầy giáo chủ nhiệm Hoàng Văn Diệu. (Ảnh QUANG HUY)

Thiên Quân có bố mẹ đều là giáo viên phổ thông đang công tác tại các trường của huyện Gio Linh. Đam mê Toán, em bén duyên môn Tin học một cách tình cờ. Năm ấy em đang học lớp 7 tại Trường THCS thị trấn Gio Linh thì được gọi vào đội bồi dưỡng Tin học của trường nhờ giỏi Toán. Kết quả, lên lớp 8, sau một năm bứt phá ngoạn mục từ Toán sang Tin học, cậu học trò thông minh này đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học. Lên lớp 9, thử sức tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán, Thiên Quân đoạt giải Ba.

Càng học, em càng thêm đam mê Tin học, Thiên Quân thi đỗ vào lớp chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn . Rời xa gia đình vào trọ học ở TP Đông Hà, Thiên Quân có thái độ học tập rất tích cực. Em luôn đặt ra những kỷ luật cho bản thân trong thực hiện giờ giấc tự giác học hành, nghiên cứu hằng ngày. Em cho biết cần nhất vẫn là sự tập trung cao độ.

Theo Thiên Quân, để đạt kết quả như hôm nay, cùng với việc được thầy, cô giáo tổ bộ môn Tin học của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dìu dắt, bản thân tự học hỏi nghiêm túc, trách nhiệm thì việc tham gia, trải nghiệm các kỳ thi Tin học trên toàn quốc đã bồi đắp thêm cho em nhiều kiến thức bổ ích về chuyên môn giải toán bằng ngôn ngữ lập trình C++.

Thiên Quân nhớ lại, vào năm học lớp 10 năm học 2021-2022, mặc dù vinh dự được vào đội tuyển bồi dưỡng thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng các anh chị khóa trên nhưng em vẫn chưa tự tin lắm. Bất ngờ, tại kỳ thi năm đó em đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Có được bàn đạp vững chắc, em chủ động tham gia các cuộc thi khác và đạt giải Ba kỳ thi lập trình ICPC quốc gia; giải Nhất Olympic Tin học miền trung-Tây Nguyên bảng chuyên; huy chương Vàng môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

Đặc biệt, năm học lớp 11 Thiên Quân gặt hái nhiều giải thưởng: giải Nhì lập trình ICPC quốc gia; giải Nhất Tin học trẻ khu vực miền trung; giải Ba Tin học trẻ quốc gia; vô địch Olympic Tin học Huế ICT; vô địch Danang Code League; huy chương Vàng Olympic Tin học miền trung-Tây Nguyên bảng Siêu cúp; huy chương Vàng môn Tin học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ; giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học.

Năm học lớp 12, em đoạt giải Nhì lập trình ICPC quốc gia; giải Ba lập trình ICPC Asia Hue City Regional Contest và giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Lê Thiên Quân cho biết, với giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, em được miễn thi tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024 và được tuyển thẳng vào Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Thời gian này, Thiên Quân chú trọng học tiếng Anh, chuẩn bị nền kiến thức vững chắc để vào đại học.

Thầy Hoàng Văn Diệu, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tin học của tỉnh và thầy Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tự hào: Thiên Quân thông minh, có năng khiếu về Tin học cộng với thái độ học tập nghiêm túc. Điều đặc biệt, Thiên Quân là học sinh duy nhất ở tỉnh Quảng Trị trong 3 năm học THPT đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Tin học với cấp độ giải thăng tiến. Em là học sinh biết quản lý thời gian hiệu quả và cân bằng giữa học tập và các hoạt động khác.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông năm học 2023-2024, tỉnh Quảng Trị có 44 học sinh đoạt giải, chiếm 61% tổng số học sinh dự thi.Thành tích của em Lê Thiên Quân (giải Nhất) là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào cho gia đình, thầy cô, nhà trường và ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị, là động lực để những học sinh khác noi gương phấn đấu. Thiên Quân vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập để tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia năm 2024 vào tháng 3 tới để dự thi khu vực, quốc tế.