Cầu bắc ngang sông Thạnh Hòa, thuộc thị trấn Giồng Riềng hoàn thành từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến nay chưa đưa vào lưu thông do còn một bên giáp ruộng lúa chưa có đường dẫn lên cầu.
Một số hộ dân gần cầu cho biết, bà con phía bên bờ ruộng không chạy xe lên cầu được, chỉ đi bộ lên ngắm cảnh hoặc thể dục. Muốn chạy xe lên cầu, người dân phải đi vòng ra chợ thị trấn Giồng Riềng rồi quay qua bên kia.
![]() |
Tuy nhiên, hiện nay cầu chưa có đường dẫn để lưu thông. |
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng Võ Tùng, cầu tuyến tránh Giồng Riềng hoàn thành vào cuối năm 2024, dài gần 250m, rộng 18m, tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.
![]() |
Người dân cho rằng, dự án Khu đô thị đông, tây Trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng chậm tiến độ dẫn đến cầu tuyến tránh Giồng Riềng chưa lưu thông, gây lãng phí. |
Lúc đầu, dự án cầu tuyến tránh Giồng Riềng được thực hiện song song với dự án Trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng. Tuy nhiên, do vướng một số thủ tục nên dự án Trung tâm hành chính huyện đã chậm tiến độ, dẫn đến cầu xây dựng xong trước. Nhà đầu tư đang làm các thủ tục thu hồi hơn 22 ha đất để triển khai Dự án khu đô thị mới phía đông, phía tây thuộc Trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng.
![]() |
Phía bên kia cầu là ruộng lúa, tương lai sẽ là tuyến đường kết nối thuộc dự án Khu đô thị đông, tây Trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng. |
Theo kế hoạch, cuối năm 2025, tại đây sẽ hoàn thành con đường kết nối từ bến xe Giồng Riềng vào cầu tuyến tránh Giồng Riềng để kết nối với trục đường khác trong vùng.
Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chấp thuận nhà đầu tư là liên danh Công ty TNHH Oleco-NQ và Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ thực hiện dự án Khu đô thị mới phía tây, phía đông Trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 860 tỷ đồng, đến tháng 7/2028 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.