Loại cam này có vỏ dày, dễ bóc, khá mọng nước, vị chua, được người bán hàng quảng cáo là "cam ngọt Hà Giang" , "cam Sài Gòn", "cam Việt Nam". Chị Hằng bán cam trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết, mỗi ngày chị bán được khoảng 30 đến 40 kg. Khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên và những người lao động có thu nhập thấp. Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, mặt hàng này được mua buôn tại chợ đầu mối Long Biên, Dịch Vọng, giá khoảng 100 nghìn đồng đến 120 nghìn đồng/thùng 20 kg, tính ra, giá mua buôn chỉ khoảng 6.000 đồng/kg. Loại xấu mã hơn, vỏ héo, vàng, giá chỉ khoảng 3.000 đến 4.000 đồng/kg.
Trong khi đó, tại một số cửa hàng hoa quả hoặc siêu thị, giá cam ngọt có xuất xứ từ miền nam vẫn giữ giá từ 40 nghìn đến 60 nghìn đồng/kg. Chị Hà, một tiểu thương kinh doanh hoa quả ở chợ Nghĩa Tân cho biết, không khó để phân biệt cam sành miền nam với cam Trung Quốc. Về hình thức, cam Trung Quốc mỏng vỏ, dễ bóc, vị chua gắt, không có hạt, còn cam miền nam có vỏ xanh thẫm, ruột mầu vàng, vị thanh, có hạt. Còn cam Hà Giang phải đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 mới bắt đầu vào mùa thu hoạch.
Ðề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, kiểm định chất lượng, làm rõ nguồn gốc mặt hàng này, bảo đảm an toàn thực phẩm, tránh ảnh hưởng sức khỏe và gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.
PV