Cuối tháng 3 vừa qua, sự việc tàn thuốc cháy dở bén lửa vào thùng xốp rồi lan sang cục nóng lạnh của máy lạnh khiến một căn hộ ở chung cư Vinhomes Grand Park (thành phố Thủ Ðức) bốc cháy, là "câu chuyện cảnh giác" được các nhóm dân chung cư tại thành phố truyền tai nhau để làm bài học riêng cho mình. Cư dân những nhóm này đều nhắc nhở nhau nên cẩn thận trước những "bà hỏa" tiềm ẩn mà tưởng chừng vô hại. Ðó có thể là tàn thuốc cháy dở, sạc xe điện ở hầm chung cư, thùng xốp, thùng giấy để nơi bén lửa… Người dân chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) cũng nhớ lại sự cố vào tháng 10 năm ngoái khiến nhiều người phải chạy theo thang bộ xuống khu vực sảnh. Ðám cháy xuất phát từ một căn hộ ở tòa nhà L4. Theo nhận định từ Ban quản trị, do căn hộ nêu trên để nhiều đồ dễ cháy cạnh máy giặt, gồm hộp xốp, quần áo, hộp nhựa, bột giặt, bột tẩy… Lửa đã bắt cháy tại đây. Cũng vào tháng 10/2021, một căn hộ ở chung cư River Gate (quận 4) xảy ra trục trặc đường điện dẫn đến cháy, mất điện. Hàng trăm cư dân phải theo đường thang thoát hiểm để xuống sảnh. Ðại diện Ban quản lý chung cư River Gate cho biết: Nguyên nhân là do đường điện của căn hộ tại tầng 6 trục trặc, phát khói ra ngoài gây náo loạn cả tòa nhà. Mới đây, giữa tháng 1/2022, một xe máy điện đang để tại bãi xe tầng trệt tòa T5, chung cư Masteri Thảo Ðiền (thành phố Thủ Ðức) thì phát hỏa rồi cháy lan sang một vài xe điện lân cận. Sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng vì được phát hiện kịp thời và dập tắt hoàn toàn…
Ðể bảo đảm an toàn chung, Ban quản lý nhiều chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên tổ chức các buổi học về PCCC cho cư dân cũng như đưa ra các khuyến cáo cụ thể. Chung cư Masteri Thảo Ðiền (thành phố Thủ Ðức) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC-Cứu nạn cứu hộ (CNCH) thành phố Thủ Ðức tổ chức tập huấn Xử lý sự cố-Kỹ năng thoát nạn cho cư dân. Ban quản lý chung cư La Astoria (thành phố Thủ Ðức) đề nghị cư dân khi phát hiện có người vứt tàn thuốc không đúng quy định phải báo ngay cho ban quản lý để lập biên bản và xử lý vi phạm. Việc này giúp xây dựng và duy trì môi trường sống văn minh, an toàn cho cư dân. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu là do bất cẩn trong sử dụng điện sinh hoạt, ý thức chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy, để vật dụng chắn lối thoát nạn... dẫn đến khi xảy ra cháy thì không thể thoát thân. Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an thành phố cũng khuyến cáo cư dân chung cư, tòa nhà cao tầng cần tự trang bị các phương tiện như bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc… để tự chủ động thoát nạn an toàn và chữa cháy; nhanh chóng báo cháy cho lực lượng cảnh sát qua số điện thoại 114 hoặc app Help 114 (ứng dụng gọi cứu hộ 114 có video call tại thành phố Hồ Chí Minh) để được ứng cứu kịp thời.
Cuối tháng 3 vừa qua, thông tin tại buổi họp báo do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Phục hồi kinh tế thành phố tổ chức, Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Vừa qua, ở một số địa phương trên cả nước cũng như tại thành phố đã xảy ra các sự cố vụ cháy nổ liên quan xe đạp điện, xe máy điện. Theo Thượng tá Trưởng, các hệ thống, thiết bị sạc được bố trí trong nhà hoặc công trình là các thiết bị điện thuộc hệ thống điện chung đang sử dụng của ngôi nhà hay công trình đó. Do đó, phải bảo đảm an toàn kỹ thuật về PCCC theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Chính vì vậy, ở các khu vực này phải được trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC phù hợp và phải bảo đảm các điều kiện về khoảng cách an toàn chống cháy, nổ cũng như các điều kiện về thoát nạn nếu có xảy ra sự cố. Ðặc biệt, ở các khu vực tầng hầm của các chung cư, tòa nhà, là nơi chứa nhiều loại phương tiện với khối lượng chất cháy, nổ cực lớn và nguy cơ cháy nổ cao. Công an thành phố cũng lưu ý, khi người dân lắp thêm các thiết bị sạc, trạm sạc điện để sử dụng phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện, chống cháy nổ và phải có các giải pháp chống cháy lan.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH sẽ tham mưu Công an thành phố có kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở để kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn về phòng, chống cháy, nổ ở các khu vực có trạm sạc điện, nhất là ở dưới tầng hầm của chung cư, tòa nhà để bảo đảm an toàn PCCC. Ðối với các hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến cháy nổ sẽ bị xử lý nghiêm. Ðồng thời, Cảnh sát PCCC cũng sẽ hướng dẫn ngay các giải pháp an toàn PCCC để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân ở các chung cư, tòa nhà, công trình có thể sử dụng các thiết bị, trạm sạc điện này để phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhưng vẫn bảo đảm an toàn về PCCC.
Bài và ảnh: NGUYỄN HUỲNH