Chương trình có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu, đại diện các đội quy tập hài cốt liệt sĩ, doanh nghiệp đồng hành cùng đông đảo thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu.
Mười lăm năm trước, Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam được thành lập trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, nhân sự và nguồn lực hoạt động. Tuy nhiên bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, Văn phòng từng bước trở thành cầu nối nhân văn trong hành trình tìm kiếm, xác minh thông tin và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trên cả nước.
Đến nay mạng lưới của Văn phòng đã phát triển gồm 5 tổ chức Hội cấp tỉnh, thành phố, hai chi hội cơ sở cùng 1.271 hội viên tham gia công tác tri ân liệt sĩ.
Xuyên suốt chặng đường hoạt động, Văn phòng đã hỗ trợ gần 4.000 trường hợp cung cấp, đính chính thông tin liệt sĩ, xác định danh tính cho 180 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN.
Hỗ trợ đưa gần 120 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, cùng với đó là hàng nghìn lượt kết nối, tư vấn, tiếp nhận thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ từ nhiều địa phương trên cả nước.
Đằng sau những con số đó là hành trình âm thầm nhưng bền bỉ của những người làm công tác đền ơn đáp nghĩa. Mỗi thông tin được xác minh, từng phần mộ được xác định danh tính và từng hài cốt liệt sĩ được trở về quê hương đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh còn kéo dài qua nhiều thế hệ.
Ngoài hoạt động tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí vận động hơn 13,5 tỷ đồng.
Từ nguồn lực này, 60 căn nhà tình nghĩa được xây dựng và sửa chữa, hơn 10.115 phần quà được trao đến thân nhân gia đình liệt sĩ.
Nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng được khám bệnh, phụng dưỡng thường xuyên và hàng trăm học bổng được trao cho con em gia đình chính sách cùng nhiều hoạt động thiện nguyện được tổ chức tại vùng sâu, vùng xa.
Ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh: “15 năm hình thành và phát triển là dấu mốc đầy ý nghĩa đối với tập thể văn phòng. Chúng tôi luôn xác định công tác tri ân liệt sĩ, chăm lo thân nhân gia đình người có công là trách nhiệm, là đạo lý thiêng liêng của dân tộc”.
Văn phòng tiếp tục đẩy mạnh kết nối thông tin tìm kiếm liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân gia đình chính sách, đồng thời lan tỏa sâu rộng hơn truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng.
Bà Trương Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chia sẻ, sau mười lăm năm hoạt động, Hội đã trải qua nhiều thử thách, trong khi nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò, chức năng của Hội vẫn chưa đầy đủ. Vì vậy, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ thường xuyên từ các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng, doanh nghiệp và toàn xã hội để duy trì hiệu quả các hoạt động tri ân.
“Chúng tôi mong muốn tiếp nhận được sự chung tay để cải thiện điều kiện hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về công tác hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa thực hiện sứ mệnh tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, bà Hạnh nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam biểu dương những kết quả nổi bật của Văn phòng phía nam trong thực hiện nhiệm vụ nhân văn cao cả.
Đồng chí đánh giá cao việc Văn phòng mở rộng tổ chức Hội tại nhiều địa phương, tạo nền tảng để các hoạt động tri ân đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.
Trung tướng Hùng nhấn mạnh: “Thời gian tới, Văn phòng cần tiếp tục duy trì dòng chảy tri ân gia đình liệt sĩ, tham gia hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đồng thời phát triển tổ chức Hội tại các địa phương chưa có hội như An Giang, Cần Thơ”.
Mười lăm năm là chặng đường chưa dài nhưng đủ để khẳng định giá trị của một hành trình nghĩa tình. Trong dòng chảy tri ân của dân tộc, những người làm công tác hỗ trợ gia đình liệt sĩ vẫn đang lặng lẽ nối dài trách nhiệm với quá khứ, góp phần giữ gìn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ và giàu tính nhân văn.