Cần xử lý dứt điểm những sai phạm ở Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Thời gian qua, một số giáo viên bức xúc với những sai phạm liên tiếp, kéo dài nhiều năm ở Trường THPT Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, những sai phạm đó đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng lớn trong ngành giáo dục địa phương khi năm học mới đã đến.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp.
Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

Sau khi phát hiện nhiều việc làm sai trái của Hiệu trưởng Nguyễn Tân Cảnh, giáo viên Lê Vân đã có đơn tố cáo lên các cấp có thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi. Ngay lập tức Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tịnh 1 (nay là Trường THPT Võ Nguyên Giáp) đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo và sau đó có quyết định buộc thôi việc người tố cáo. Sau khi giáo viên Lê Vân có đơn khiếu nại hai lần, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Quảng Ngãi đã thành lập đoàn thanh tra những việc làm sai trái của Hiệu trưởng Nguyễn Tân Cảnh và thu hồi quyết định “buộc thôi việc” đối với giáo viên Lê Vân. Tuy nhiên, đến ngày 31-3, Hiệu trưởng Nguyễn Tân Cảnh lại ra Quyết định số 32/QĐ-VNG “buộc thôi việc” đối với ông Lê Vân, nhưng chưa có ý kiến của Sở Nội vụ. Theo Sở Nội vụ Quảng Ngãi, đến nay chưa nhận được văn bản xin ý kiến nào liên quan đến xử lý kỷ luật hình thức “buộc thôi việc” giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Trước khi Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp ra Quyết định “buộc thôi việc” viên chức phải xin ý kiến của Sở Nội vụ. Cho nên Quyết định số 32/QĐ-VNG về buộc thôi việc giáo viên Lê Vân là sai quy định, chưa đúng quy trình… Trong khi đó, Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Dụng cho rằng: Qua nghiên cứu các văn bản, nội dung quyết định “buộc thôi việc” giáo viên Lê Vân mới đây là đúng quy trình. Tuy nhiên, theo đơn khiếu nại của giáo viên Vân có nhiều điểm mới khá phức tạp, cho nên Sở đã và đang nghiên cứu từng nội dung trong đơn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đơn tố cáo của giáo viên Lê Vân, Hiệu trưởng Nguyễn Tân Cảnh đã có những sai phạm liên tiếp. Kết luận của Thanh tra Sở GD và ĐT Quảng Ngãi vừa qua cho thấy: Mấy năm trở lại đây, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD và ĐT đều có văn bản nghiêm cấm các trường trong cả nước thu tiền để phục vụ, hỗ trợ cho hội đồng coi thi. Tuy nhiên, trong các năm 2012 và 2013, Ban Giám hiệu Trường THPT Võ Nguyên Giáp vẫn để cho Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra tổ chức thu 50 nghìn đồng/học sinh để hỗ trợ, bồi dưỡng cho hội đồng coi thi. Tổng số tiền thu được của học sinh trong hai năm là hơn 65 triệu đồng nhưng nhà trường đã chi tới hơn 92 triệu đồng để bồi dưỡng cho hội đồng coi thi. Số tiền chi vượt gần 30 triệu đồng đều không có chứng từ gốc.

Ngoài sai phạm trong công tác quản lý chuyên môn, hiệu trưởng nhà trường đã lỏng lẻo trong quản lý đầu tư xây dựng nhà vệ sinh. Qua kiểm tra của đoàn thanh tra đã phát hiện đơn vị tư vấn thiết kế chưa lập khảo sát thực địa xây dựng, trình chủ đầu tư phê duyệt, cho nên trong quá trình tổ chức thi công, lập dự toán và lên khối lượng thanh toán đã phát sinh khối lượng cao. Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công đã tự lập hồ sơ có một số chi tiết thay đổi so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt ban đầu, dẫn đến tăng vốn đầu tư hàng chục triệu đồng. Mặc dù, Sở GD và ĐT Quảng Ngãi đã có Công văn số 92/GDĐT-KHTC ngày 21-1-2011 về việc triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước gửi cho 56 đơn vị trực thuộc ngành. Trong đó, chỉ đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp phải chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn trong khuôn viên đất được giao. Bất chấp những chỉ đạo của ngành chức năng, ngày 27-4-2012, Hiệu trưởng Nguyễn Tân Cảnh, đại diện nhà trường tiến hành ký hợp đồng sai quy định cho thuê khu nhà cạnh hành lang nhà thi đấu đa năng của trường để làm quầy bán hàng, nước uống cho học sinh, giáo viên, có thời hạn là hai năm với số tiền hơn 60 triệu đồng/năm. Qua những sai phạm nghiêm trọng nêu trên, Sở GD và ĐT Quảng Ngãi đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Thế nhưng, theo ý kiến của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi thì hiện nay việc kỷ luật đối với ông Cảnh theo Nghị định 34/NĐ-CP không còn hiệu lực. Hiện, Sở GD và ĐT đã có văn bản đề nghị Thành ủy Quảng Ngãi xử lý kỷ luật về Đảng đối với Hiệu trưởng Nguyễn Tân Cảnh.

Những vụ việc sai phạm ở Trường THPT Võ Nguyên Giáp đến nay vẫn chưa được khắc phục, gây bức xúc cho người dân địa phương. Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra, rà soát lại sự việc và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Sở GD và ĐT, Sở Nội vụ thực hiện đúng quy trình và sớm giải quyết dứt điểm những sai phạm tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp, bảo đảm ổn định cho năm học mới...

Có thể bạn quan tâm