Cẩn trọng khi xây dựng công trình mới khu vực hồ Hoàn Kiếm

Với định hướng chính là mở rộng không gian công cộng, tăng diện tích cây xanh, kết nối các công trình lịch sử, văn hóa, phát triển hệ thống giao thông hiện đại; đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh đó, người dân mong muốn thành phố cẩn trọng khi xây dựng các công trình mới tại khu vực này.

Từ ngày 7/9, thông tin Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được đông đảo người dân quan tâm.

Anh Nguyễn Ngọc Hà, sinh sống tại tổ dân phố Tràng Tiền chia sẻ, hồ Hoàn Kiếm là địa điểm thu hút đông đảo người dân trong nước và bạn bè quốc tế, nhưng còn thiếu các không gian công cộng, quảng trường. Trong những dịp lễ, Tết, nơi đây thường tập trung đông người, không gian hồ nhỏ, kết nối giữa khu vực hồ và chung quanh cũng hạn chế, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Tình trạng ùn tắc giao thông, thiếu điểm trông giữ phương tiện thường xuyên xảy ra.

Anh Hà và nhiều người dân đề xuất: Thành phố Hà Nội đang điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó định hướng phát triển thành phố “quay mặt” ra sông Hồng, cho nên các cơ quan chức năng cần nghiên cứu mở các trục giao thông kết nối từ hồ Hoàn Kiếm ra sông Hồng. Khi đó không những không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận sẽ được mở rộng, mà việc kết nối giữa “trái tim” Thủ đô với các tỉnh, thành phố cũng sẽ thuận lợi hơn.

Không chỉ những người dân Hà Nội quan tâm, anh Nguyễn Văn Bằng, đến từ tỉnh Ninh Bình rất vui trước chủ trương cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm, tạo thêm nhiều không gian công cộng phục vụ người dân. Tuy nhiên, anh Bằng cho rằng, không gian hồ Hoàn Kiếm bị nhiều công trình xây dựng cao tầng lấn át. Vì thế, thành phố cần tăng cường quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng và nghiên cứu kỹ lưỡng, hạn chế xây dựng các công trình cao tầng tại khu vực chung quanh hồ.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, trên cơ sở các ý kiến góp ý, các đơn vị liên quan sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung hoặc điều chỉnh nhằm hoàn chỉnh quy hoạch, bảo đảm đúng định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận sẽ được cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan đặc trưng; tăng cường kết nối các không gian công cộng, văn hóa, lịch sử, tâm linh và thương mại dịch vụ; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Mới đây, tại cuộc kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố đang cố gắng làm tốt nhất để không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn. Thành phố mong muốn các tuyến phố rộng rãi hơn, có thêm các không gian công cộng, quảng trường để người dân có thể thụ hưởng cảnh sắc hồ Hoàn Kiếm thoải mái hơn. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư mới là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới sẽ phải tính toán, nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Mỗi công trình xây dựng tại khu vực này sẽ được thi tuyển thiết kế để lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn người dân tiếp tục đóng góp ý kiến đối với phương án quy hoạch. Thành phố sẽ chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng nhằm xây dựng một không gian hồ Hoàn Kiếm vừa có sự phát triển, vừa bảo tồn được đầy đủ bản sắc vốn có.

Có thể bạn quan tâm