[Ảnh] Pháo hoa rực rỡ bầu trời Hà Nội trong đêm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô
Tối 10/10, màn pháo hoa Hà Nội thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hồ Hoàn Kiếm
Có 78 kết quả
Tối 10/10, màn pháo hoa Hà Nội thắp sáng bầu trời, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).
Tối 10/10, bầu trời Hà Nội rực sáng trong những màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tại ba điểm bắn gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, những chùm pháo hoa tầm cao, tầm thấp kết hợp hỏa thuật tạo nên màn trình diễn ánh sáng rực rỡ.
Bên cạnh hai trận địa quy mô lớn tại Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây, đêm 10/10 tới, người dân Thủ đô còn được thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật tại Hồ Văn Quán (Hà Đông).
Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là Di tích quốc gia đặc biệt, mà với người dân cả nước, đây còn là nơi “lắng hồn núi sông”, là trái tim của Thủ đô. Bởi vậy, việc chỉnh trang, tái thiết hồ Hoàn Kiếm luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.
Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định khu vực trung tâm lịch sử, trong đó hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan và có vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị trung tâm Thủ đô.
Với định hướng chính là mở rộng không gian công cộng, tăng diện tích cây xanh, kết nối các công trình lịch sử, văn hóa, phát triển hệ thống giao thông hiện đại; đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.
Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.
Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.
Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 13/3 đến 19 giờ ngày 20/3 để phục vụ công tác tổ chức bầu cử và bảo đảm an ninh trật tự.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND nhằm thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 12/1/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị...
Ngày 21/2 (tức ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ), trong thời tiết xuân thuận lợi, khu vực Hồ Hoàn Kiếm rộn ràng sắc xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm mới.
Việc dỡ bỏ quán Phở Thìn Bờ Hồ nhằm phục vụ dự án xây dựng Quảng trường – công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần chỉnh trang cảnh quan và mở rộng không gian công cộng khu vực trung tâm Thủ đô.
Hàng vạn người dân Thủ đô đã tụ tập quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ rất sớm để chờ đón màn pháo hoa chào năm mới 2026 với tâm trạng lạc quan và phấn khởi.
Ngày 10/12, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chi trả đợt 2 tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 12 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng tiến độ.
Nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Văn hóa Thăng Long, chiều 15/11, tại không gian Hồ Hoàn Kiếm, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 với khoảng 1.400 người tham gia. Hoạt động tiếp tục lan tỏa tình yêu dành cho tà áo dài và tôn vinh giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sau khi tháo dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) có không gian thoáng, rộng hơn, nhiều hạng mục tiện ích, màn hình LED được lắp đặt bảo đảm hài hòa với không gian phố cổ nhưng vẫn có nét hiện đại.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nằm sát hồ Gươm, sau thời gian chỉnh trang, cải tạo quy mô lớn đã được mở rộng lên 1,4 ha; khoác lên mình diện mạo khang trang, thoáng đãng, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Tối 30/8, hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào không gian ánh sáng – âm nhạc đầy mê hoặc bên Hồ Gươm của chương trình nghệ thuật 3D mapping “Hà Nội rạng rỡ” với chủ đề “Thanh âm Hà Nội”.
Trong những ngày mùa thu lịch sử, trên khắp các tuyến phố, từng con đường, góc phố lại rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích … tạo nên bầu không khí náo nức, thiêng liêng hướng về ngày Quốc khánh 2/9.
Nhờ bảo tồn, phát huy tốt giá trị di sản trên địa bàn, quận Hoàn Kiếm đã trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu của Thủ đô Hà Nội. Quận vừa tổ chức tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.