Cẩn trọng khi tự sắm “đồ” thoát hiểm cháy, nổ

Người dân đang cẩn trọng hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) sau hàng loạt các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra. Cơ quan chức năng cũng đưa ra những khuyến cáo trong việc sử dụng các thiết bị thoát hiểm, PCCC tại gia đình.

Sử dụng ba-lô thoát nạn cần phải có kiến thức và kỹ năng cứu nạn phù hợp.
Sử dụng ba-lô thoát nạn cần phải có kiến thức và kỹ năng cứu nạn phù hợp.

Người dân tự lo cứu mình

Tại Hà Nội, sau hàng loạt vụ cháy lớn xảy ra ở các khu chung cư cao tầng như: Xa La (quận Hà Đông), Linh Đàm (quận Hoàng Mai) hay mới đây nhất là tòa chung cư Vimeco (quận Cầu Giấy), nhiều người dân sinh sống tại các tòa cao ốc đang đổ xô đi tìm mua các thiết bị thoát hiểm, PCCC. Thị trường mặt hàng này vì vậy cũng tấp nập hẳn lên. Ông Nguyễn Thế Nam, chủ cửa hàng thiết bị PCCC tại khu vực quận Hà Đông cho biết: “Sau khi xảy ra cháy lớn tại khu vực Xa La, lượng khách hàng đang ở trong tòa nhà cao tầng, thậm chí là ở trong nhà thấp tầng đến đây tìm hiểu, hỏi mua bình cứu hỏa và thiết bị thoát hiểm tăng vọt”. Chị Lan Anh, nhân viên trực đường dây nóng của một công ty chuyên cung cấp thiết bị PCCC chia sẻ: “Vài ngày nay, có rất nhiều khách hàng gọi điện thoại tới để nhờ tư vấn về các thiết bị thoát hiểm, PCCC dùng trong các tòa nhà cao tầng. Số lượng hàng bán ra của công ty cũng đang tăng đột biến”.

Theo ghi nhận của phóng viên, một mặt hàng đang “nóng” sau vụ cháy được nhiều người săn lùng đó là chiếc ba-lô thoát nạn. Chiếc ba-lô này được đeo vào người và có dây cáp kéo bên trong, một đầu móc vào tường và người gặp nạn sẽ từ từ bám vào tường để tụt xuống dưới. Giá bán ba-lô thoát nạn tùy theo chất lượng và nguồn gốc, nhưng với hàng nhập từ Trung Quốc thì giá dao động từ ba đến năm triệu đồng. Nếu sản phẩm nhập từ Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Đức… giá bán khoảng từ 12 đến 16 triệu đồng.

Anh Nguyễn Nhất Linh (28 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) nói: “Ở nhà tôi đã có những thiết bị phòng cháy cho gia đình như bình cứu hỏa mi-ni, mặt nạ chống khói nhưng tôi vẫn đi tìm mua thêm chiếc ba-lô thoát nạn để đề phòng khi thoát hiểm từ trên cao xuống”. Cùng trong tình cảnh tương tự như anh Linh, chị Nguyễn Mai Hoa (ở Đống Đa, Hà Nội) ra khu vực đường Lê Duẩn mua tới bốn chiếc bình cứu hỏa mi-ni và bốn chiếc ba-lô thoát hiểm, đặt mỗi tầng một chiếc, để đề phòng hỏa hoạn xảy ra bất ngờ.

Cẩn trọng khi sử dụng

Việc đổ xô đi mua các đồ cứu hộ, chữa cháy cho thấy người dân đang hết sức lo lắng về tình hình cháy nổ hiện nay. Điều này cho thấy ý thức của người dân về PCCC đang được nâng cao khi mà họ đã chủ động tìm cách bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình, thay vì chỉ trông đợi vào lực lượng PCCC.

Tuy nhiên, phía Cảnh sát PCCC Hà Nội cũng đưa ra khuyến cáo rằng, việc đánh giá chất lượng của thiết bị PCCC còn nhiều bất cập, bên cạnh đó, điều đáng lo ngại là người sử dụng thiết bị chưa hề được tập huấn. Đơn cử như để sử dụng ba-lô dây, việc đầu tiên phải có móc thép được tính toán phù hợp tương thích với khả năng chịu lực của căn phòng, đồng thời phải đặt ở vị trí gần ô thoáng để có thể thả người xuống dễ dàng. Nếu không có sự đồng bộ sẽ rất dễ dẫn tới những tai nạn trong quá trình thoát hiểm. Các gia đình cần chú ý, dù của nước nào sản xuất, ba-lô thoát nạn cũng sẽ có nhiều độ dài khác nhau, phục vụ các tầng cao khác nhau. Do đó, người mua phải căn cứ vào căn hộ của mình ở tầng cao bao nhiêu để có lựa chọn phù hợp, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đó là chưa nói đến việc người sử dụng ba-lô thoát nạn có đủ bình tĩnh để thả mình ra ngoài khoảng không hay không, bởi hầu hết họ đều không có những kỹ năng cơ bản về thoát nạn từ trên cao. Để tự cứu mình, việc đầu tiên người sử dụng thiết bị an toàn cần phải có kỹ năng thoát nạn và được tập huấn từ lực lượng chuyên nghiệp.

Cũng theo phía cơ quan cảnh sát PCCC, trên thực tế, nhiều buổi tập huấn kỹ năng thoát nạn được lực lượng chuyên nghiệp hướng dẫn tại khu dân cư, nhưng rất ít người dân quan tâm tham dự. Do đó khi gặp sự cố, họ nhanh chóng rơi vào tình trạng rối trí, hoảng loạn.

Hoàn tất PCCC mới đưa vào sử dụng

Về thực trạng nhiều chung cư cao tầng ở Hà Nội vẫn cho người dân vào ở dù công tác nghiệm thu PCCC chưa hoàn tất, để đến khi xảy ra cháy, nhiều người mới “giật mình”, Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ cho rằng: Đây là tình trạng ngang nhiên vi phạm Luật Phòng cháy, chữa cháy, buông lỏng quản lý và bất chấp tính mạng, sự an toàn của người dân. Vi phạm này tiềm ẩn nhiều rủi ro trong an toàn phòng chống “giặc hỏa”.

Theo Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, luật quy định rất rõ trách nhiệm của chủ đầu tư từ khi lập hồ sơ thiết kế cho đến quá trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu. Khi nào đủ các điều kiện mới được phép cho người vào ở hoặc đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải có trách nhiệm thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật đối với hệ thống PCCC của công trình đó. Nếu chủ đầu tư chưa hoàn thiện quá trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu, mà đã cho người dân vào ở là sai quy định.

“Trên thực tế còn tồn tại một số công trình được cấp phép xây dựng nhưng thiếu những văn bản theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn PCCC. Rõ ràng, những người sinh sống ở đây sẽ chịu thiệt hại khi cháy nổ xảy ra. Đơn vị đã trao đổi với Bộ Xây dựng, sắp tới hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ hơn giữa việc cấp phép xây dựng, bảo đảm đầy đủ giấy tờ mới tiến hành xây dựng hoặc cho nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng”, Đại tá Đoàn Hữu Thắng nhấn mạnh.

Người dân trước khi về sống ở các chung cư cần tìm hiểu xem tòa nhà đã được nghiệm thu PCCC chưa. Bên cạnh đó, phải tuân thủ các nội quy, quy định của Ban quản lý tòa nhà về công tác PCCC. Đồng thời, cần nghiên cứu bố trí tòa nhà, vị trí cửa thoát hiểm, thang thoát nạn khi cháy cũng như vị trí đặt, cách sử dụng các trang, thiết bị phương tiện PCCC. Người dân cũng cần tham gia các lớp do Ban quản lý tổ chức liên quan đến PCCC và trên hết, người dân phải làm chủ trong lĩnh vực PCCC.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn

Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội (Công an TP Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm