Việc có thêm một lực lượng chuyên trách để giúp thành phố đưa các hoạt động ở đô thị đi vào nền nếp và quy củ, làm sạch đẹp thêm bộ mặt phố phường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị là cần thiết. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vì có khá nhiều vấn đề cần được giải quyết. Trước hết, phải xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như phạm vi hoạt động của lực lượng này. Vì, nếu nói để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực quản lý giao thông thì hiện nay đã có cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông. Ðể quản lý mảng xây dựng đô thị thì hiện tại đang có lực lượng thanh tra xây dựng. Vậy có cần thêm một lực lượng nữa cũng chỉ để làm nhiệm vụ tương tự? Nếu lực lượng mới này để quản lý và xử lý một số việc hiện chưa có đầu mối để xử lý như vi phạm về vệ sinh công cộng, trật tự đô thị... thì cũng đã có cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường. Với những vụ việc nhỏ lẻ thì đã có các tổ an ninh trật tự phường, tổ dân phố vẫn thường đảm nhận việc xử lý. Nếu có thêm lực lượng cảnh sát đô thị chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc chồng lấn chức năng, nhiệm vụ với các lực lượng hiện có. Nên chăng là bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho các lực lượng này về những việc vi phạm trong lĩnh vực đô thị hiện chưa có đầu mối quản lý thay cho việc thành lập thêm một lực lượng mới. Làm như thế sẽ có cái lợi là tránh được việc tăng biên chế, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Mặt khác, thêm một lực lượng là thêm người để giải quyết các vấn đề rắc rối vốn nảy sinh nhiều như cơm bữa ở thành phố đông người nhất trong cả nước, nhưng cũng không loại trừ khả năng là có thêm một sự phiền nhiễu cho nhân dân. Bởi lẽ, cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nếu cùng một sự việc, một hành vi mà người dân phải chịu sự quản lý, điều chỉnh của quá nhiều lực lượng, ắt sẽ gây ra sự khó chịu và dẫn đến những hậu quả không hay. Ðiều cần làm trước mắt là thành phố phải kịp thời điều chỉnh, rà soát việc giao thẩm quyền quản lý, xử phạt những vi phạm trong lĩnh vực đô thị sao cho phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng hiện có để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trong quản lý đô thị. Còn thấy nhất thiết cần có lực lượng cảnh sát đô thị thì nên tổ chức thí điểm trước ở một số quận, huyện cụ thể để rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện. Khi thấy thật sự tốt mới nhân ra diện rộng; còn không hiệu quả thì kiên quyết chấm dứt.