Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thị Hoa (ở phố Ngọc Trì, phường Long Biên) thấy người mệt mỏi cho nên đã đến Trạm Y tế phường kiểm tra. Thay vì phải vào phòng chờ đợi khai thông tin đăng ký như trước đây, chị chỉ cần sử dụng căn cước công dân tích vào phần mềm đăng ký khám thông minh. Mọi thông tin, yêu cầu của chị được truyền trực tiếp đến phòng khoa chuyên môn. Cửa các phòng khám bố trí màn hình hiển thị thứ tự lượt khám, bảo đảm công bằng, văn minh. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng đã có thể trực tiếp chỉ định làm các xét nghiệm sinh hóa, lấy mẫu và có đội ngũ chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang, kết quả sau đó được trả trực tuyến về Trạm Y tế, làm căn cứ để các bác sĩ đưa ra kết luận về tình trạng sức khỏe của chị. Chị Hoa chia sẻ: “Tôi không nghĩ giờ trạm y tế cũng hiện đại như thế này. Khám xong, thay vì cầm giấy tờ đi tìm nơi thanh toán thì ngay tại bàn khám, với mã QR, tôi có thể thanh toán trực tiếp luôn, lại được dùng bảo hiểm y tế rất nhanh gọn”.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, Trạm trưởng Y tế phường Long Biên cho biết, triển khai mô hình trạm y tế chuyển đổi số toàn diện với sự hỗ trợ về chuyên môn và công nghệ của Bệnh viện đa khoa Đức Giang, sự quan tâm đầu tư của chính quyền phường Long Biên. Hoạt động của Trạm đang từng bước được hiện đại hóa và nâng cao chất lượng. Trạm đã được trang bị thêm máy vi tính, ti-vi màn hình lớn và các trang thiết bị, phần mềm. Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Đức Giang thường xuyên tập huấn, đào tạo cho cán bộ, nhân viên của Trạm Y tế theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trạm đã bố trí thêm “Phòng khám Bệnh viện đa khoa Đức Giang-Long Biên”, các ca bệnh khó, cần hội chẩn, tham khảo ý kiến của tuyến trên sẽ được kết nối trực tuyến thông qua hệ thống camera, màn hình, dữ liệu với các bác sĩ của bệnh viện để cùng thăm khám. Với điều kiện của Trạm hiện chưa trang bị được các máy xét nghiệm, số lượng mẫu lại ít thì nay đã có thể gửi mẫu sang bệnh viện và nhận kết quả nhanh chóng, người dân vẫn được thanh toán bảo hiểm; nhất là khi bệnh viện đã sử dụng thiết bị bay không người lái để vận chuyển mẫu xét nghiệm, thuốc cấp cứu.
Tương tự, tại Trạm Y tế phường Bồ Đề, người dân có thể đặt lịch khám, đăng ký tiếp nhận điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Các chỉ định cận lâm sàng, trả kết quả xét nghiệm được thực hiện trực tiếp trên hệ thống máy tính, liên thông với bệnh viện tuyến trên. Nhờ đó, chất lượng chẩn đoán, điều trị tại tuyến cơ sở được nâng lên rõ rệt. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vũ Thị Thành cho biết, Trạm Y tế phường đang từng bước vận hành mô hình chuyển đổi số, hướng tới triển khai bệnh án điện tử, kê đơn điện tử, khám chữa bệnh từ xa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Phường Bồ Đề và phường Long Biên là hai địa phương đầu tiên của thành phố Hà Nội triển khai mô hình trạm y tế chuyển đổi số toàn diện gắn với chương trình Khám sức khỏe toàn dân. Với mô hình này, trạm y tế được hỗ trợ toàn diện về quản lý, điều hành; đấu thầu, mua sắm vật tư y tế; khám chữa bệnh đúng tuyến, liên thông dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết hợp khám và hội chẩn từ xa; chăm sóc, quản lý sức khỏe người cao tuổi và các nhóm đối tượng cần theo dõi lâu dài tại cộng đồng… PGS, TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang nhấn mạnh: “Trạm Y tế được kết nối các hệ thống HIS, LIS, PACS; triển khai vận chuyển y tế thông minh, vận chuyển mẫu xét nghiệm; chia sẻ hạ tầng và nguồn lực công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ngay từ tuyến cơ sở. Thực tiễn mô hình tại phường Bồ Đề, phường Long Biên cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một trạm y tế mạnh trong thời gian ngắn, chi phí thấp nếu có cách tiếp cận đúng. Thậm chí, trong tương lai, các trạm y tế có thể hướng tới cơ chế tự chủ tương tự bệnh viện, khi được hỗ trợ đầy đủ về chuyên môn, công nghệ và quản trị”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu, từ thực tế y tế cơ sở còn hạn chế, trong khi các bệnh viện tuyến trên thường xuyên quá tải, thành phố xác định chuyển trọng tâm đầu tư cho y tế cơ sở, coi đây là nền tảng của hệ thống y tế. Các đơn vị cần phát huy tối đa nguồn lực hiện có, đồng thời, tăng cường kết nối giữa bệnh viện công lập, ngoài công lập và y tế tư nhân, hình thành mạng lưới liên thông, đồng bộ. Trước mắt, các bệnh viện cần tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, liên thông dữ liệu, bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân.