Thái Nguyên xếp thứ 4 cả nước về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 2.134 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cải cách thủ tục hành chính
Có 112 kết quả
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 2.134 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025), cho thấy bức tranh toàn diện về năng lực cạnh tranh của 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập đơn vị hành chính, trong đó ghi nhận nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng có chất lượng điều hành xuất sắc.
Ngày 19/5, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra mắt bộ phận “Một cửa số” trong tiếp nhận trưng cầu và trả kết luận giám định trên môi trường số.
Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.
Những tháng đầu năm 2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đạt hơn 8%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước bốn tháng đầu năm đạt 294,2 nghìn tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán, tương đương 98,2% so với cùng kỳ năm trước.
Chiều 29/4, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn.
Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo hướng rút ngắn thời gian, chuyển sang hồ sơ điện tử và phân cấp về địa phương. Thời gian tới dự kiến sẽ xử lý 157 TTHC, qua đó giảm 18% chi phí và gần 20% thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp.
Triển khai Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
Mô hình “Hành chính lưu động” tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau được triển khai với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện và minh bạch, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư. Mô hình được đông đảo người dân hoan nghênh, khen ngợi.
Chiều 13/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ họp bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.
Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW (ngày 12/11/2025) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.
Sáng ngày 4/4, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sau vụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, trong đó có cung cấp vào một số bếp ăn tập thể, kể cả trường học, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát ngay vấn đề an toàn thực phẩm trong năm 2026.
Trong năm 2026, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định, hướng tới giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Chiều 11/3, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06.
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu đổi mới tư duy phối hợp, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm” trong cải cách thủ tục hành chính; đồng thời cần bổ sung cơ chế phối hợp trực tuyến thông qua nền tảng công cụ điều phối dùng chung, cho phép các bộ cập nhật, tiếp nhận và xử lý thông tin theo thời gian thực.
Trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ ở công nghệ mà trước hết ở đổi mới phương thức quản trị.
Thực hiện nhiệm vụ mới được giao thêm từ đầu năm 2026 là kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 679/BC-BTP về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ (Nghị quyết 66).
Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động. Dù ra mắt muộn so với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng từ những bài học kinh nghiệm của các địa phương, thành phố đã có một trung tâm với trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
Mặc dù đối mặt với nhiều rào cản về cơ chế và kiện toàn bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính song Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công vào giai đoạn nước rút cuối năm.
Cùng với hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, tỉnh Đồng Nai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả.
Theo một báo cáo tổng hợp các ý kiến đánh giá từ cộng đồng doanh nghiệp mới đây của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một trong những quyết sách chiến lược của Đảng ta trong năm 2025.
Sau 5 tháng kể từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã, phường của tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt. Việc đẩy mạnh số hóa giúp việc giải quyết thủ tục hành chính diễn ra nhanh chóng, minh bạch hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến nay đã kết thúc. Trong quá trình triển khai, địa phương gặp nhiều khó khăn về nhân lực, thiếu trang thiết bị, trong khi khối lượng dữ liệu quá lớn.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Mô hình “Hành chính lưu động” tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau được triển khai với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện và minh bạch, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục ngay tại khu dân cư. Mô hình này được đông đảo người dân hoan nghênh, khen ngợi.
Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà trở thành chiến lược ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp, nhất là khi Việt Nam đã cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 tại COP 26.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Sau hơn bốn tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đang là địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách thủ tục hành chính với nhiều sáng kiến trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…