Chuyển hướng thu hút đầu tư

Hà Nội đang định hướng thu hút đầu tư tập trung vào dòng vốn lớn trong công nghệ cao, hạ tầng xanh và đổi mới sáng tạo. Để đạt mục tiêu tăng trưởng và thu hút các “đại bàng”, thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa, ghi nhận, tôn vinh và chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa, ghi nhận, tôn vinh và chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Những năm qua, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao. 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước, với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,24 tỷ USD, đạt 72% chỉ tiêu giao kế hoạch cả năm và vượt 116% so với chỉ tiêu giao 6 tháng đầu năm, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo Sở Tài chính TP Hà Nội, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện với gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm, vốn đăng ký đạt 397,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,0% về số lượng doanh nghiệp và gấp 2,5 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội không chỉ thu hút các dự án mới, mà còn “giữ chân” các nhà đầu tư gắn bó lâu dài. Mới đây, tại hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong chia sẻ, sau nhiều năm đầu tư tại Hà Nội trên các lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), Samsung mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thủ đô.

Ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc Kinh doanh Chiến lược Phát triển Đô thị Toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo cũng khẳng định, sau gần 30 năm đầu tư tại Hà Nội với Khu công nghiệp Thăng Long và Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, Sumitomo sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thủ đô trong hành trình xây dựng đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Cũng tại hội nghị này, Thành phố Hà Nội đã công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường; đồng thời, ra mắt Bản đồ đầu tư Hà Nội trên nền tảng số, cho phép nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch, khảo sát địa điểm và tìm hiểu cơ hội một cách trực quan, minh bạch và thuận tiện.

Trước và trong khuôn khổ sự kiện, Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án trọng điểm, ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm. Lãnh đạo thành phố khẳng định, sẽ tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, giàu sức cạnh tranh và đồng hành cùng doanh nghiệp để hiện thực hóa quy hoạch tầm nhìn thế kỷ.

Nếu trước đây, lợi thế thu hút đầu tư của Hà Nội chủ yếu đến từ quy mô thị trường, vị trí địa lý hay cơ sở hạ tầng, thì nay, niềm tin của nhà đầu tư được xây dựng trên nền tảng thể chế, tầm nhìn phát triển và năng lực đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh, là doanh nghiệp công nghệ khởi nguồn từ Hà Nội, FPT khẳng định sẽ đồng hành cùng Thủ đô trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó, đơn vị cam kết đầu tư phát triển Công viên Công nghệ số Tây Tựu trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo hàng đầu.

Tuy nhiên, theo thống kê của thành phố, số lượng nhà đầu tư mới tăng nhưng vốn đầu tư bình quân trên một dự án còn khiêm tốn (khoảng 1,24 triệu USD/dự án). Điều này cho thấy hầu hết là dự án quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, chưa có nhiều dự án đầu tư mới với quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học và công nghệ cao. Bên cạnh đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp chiếm tới khoảng 78% tổng vốn đăng ký lũy kế.

Thành phố Hà Nội mong muốn thu hút nhà đầu tư lớn trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Từ nay đến năm 2035, thành phố lên kế hoạch huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14,5 triệu tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư hạ tầng từ khu vực tư nhân khoảng 2,68 triệu tỷ đồng. Giai đoạn 2036-2045, tổng vốn đầu tư lên mức 50,3 triệu tỷ đồng.

Để làm được điều này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm giải pháp trọng tâm bao gồm: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ; ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược để dẫn dắt nguồn lực xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời, bảo đảm mọi chủ trương, dự án đều hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân và gìn giữ bản sắc Thăng Long - Hà Nội. Thành phố cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Có thể bạn quan tâm