* Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát Áo cho biết, các nguồn tin tình báo đã cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tiến công ở Viên. Do đó, lực lượng chức năng Áo đã tăng cường các biện pháp an ninh tại khu vực thủ đô, triển khai thêm nhiều cảnh sát mặc quân phục và thường phục ở những khu vực công cộng, nhất là sau khi đối tượng tình nghi bị bắt giữ.
* Bộ Quốc phòng An-giê-ri cho biết, tối 20-1, lực lượng quân đội nước này đã bắt giữ hai phần tử khủng bố nguy hiểm trong một chiến dịch truy quét khủng bố tại A-da-ga, tỉnh Ti-di U-du, cách thủ đô An-giê 100 km về phía đông. Các phần tử khủng bố này bị truy nã từ nhiều năm qua. Quân đội An-giê-ri cũng thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược.
* Cùng ngày, quân đội An-giê-ri tiêu diệt một phần tử khủng bố tại huyện En Mi-li-a, tỉnh Di-den cách thủ đô An-giê 224 km về phía tây. Chiến dịch truy quét khủng bố đang tiếp tục được triển khai tại tỉnh này. Hiện có hơn 300 phần tử khủng bố đang hoạt động ở An-giê-ri. Trong năm 2016, tại An-giê-ri, có hơn 160 đối tượng khủng bố bị bắt giữ và tiêu diệt.
* Ngày 20-1, Tổ chức Giáo dục, văn hóa và khoa học của LHQ (UNESCO) ra tuyên bố khẳng định việc phiến quân tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) phá hủy hai công trình văn hóa lớn là Nhà hát La Mã cổ đại và công trình kiến trúc Te-tra-py-lon nổi tiếng nhất ở thành phố cổ Pan-mi-ra, miền trung Xy-ri, là "tội ác chiến tranh". Tổng Giám đốc UNESCO I.Bô-cô-va tuyên bố: "Sự phá hủy này là tội ác chiến tranh kiểu mới, gây tổn thất lớn cho người dân Xy-ri nói riêng và nhân loại nói chung".