Các đơn vị vận tải chủ động bán vé Tết sớm

Để phục vụ nhu cầu đi lại Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều đơn vị vận tải đã lên kế hoạch từ sớm, nhất là bán vé và chuẩn bị phương tiện phục vụ. Một số bến xe dự báo, lượng hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng khoảng 20% so với Tết Nguyên đán năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên ga Sài Gòn trả vé tàu Tết Giáp Thìn cho hành khách đặt mua trên hệ thống trực tuyến của ngành đường sắt và mua trực tiếp tại nhà ga.
Nhân viên ga Sài Gòn trả vé tàu Tết Giáp Thìn cho hành khách đặt mua trên hệ thống trực tuyến của ngành đường sắt và mua trực tiếp tại nhà ga.

Lên kế hoạch bán vé Tết sớm hơn những năm trước, năm nay Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn mở bán vé Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 20/10. Tổng số chỗ ngành đường sắt cung ứng cho chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi các ga ra đến ga Hà Nội khoảng 200.000 chỗ (15 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết).

Ngay ngày đầu ngành đường sắt mở hệ thống bán vé qua mạng, anh Nguyễn Văn Thạch (Quận 12) đặt mua 10 vé cho gia đình, trong đó có bốn vé mua cho vợ chồng em ruột để cùng về quê ở Quảng Ngãi vui Tết. Anh Thạch cho hay: Tất cả vé đều là vé ghế ngồi, đi ngày 23 tháng Chạp. Việc đặt vé qua mạng khá thuận tiện vì anh đã có kinh nghiệm mua nhiều năm nay; đồng thời, ngành đường sắt cho mỗi người được đặt mua 10 vé, thanh toán điện tử nên rất chủ động.

Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn Lê Anh Tuấn cho biết: Tính đến nay, ngành đường sắt đã bán hơn 81.000 chỗ trước và sau Tết, chiếm 40% tổng số chỗ cung ứng. Hiện nay, vé tàu Tết vẫn còn nhiều cho các cung chặng, khoảng 125.000 vé, nhất là vé các ngày từ 16 đến 23 tháng Chạp. Người dân có thể sắp xếp mua vé đi sớm thời điểm này vì giá vé sẽ thấp hơn những ngày cao điểm từ 23 đến 28 tháng Chạp.

Tại Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức), Tổng công ty Samco-đơn vị quản lý và khai thác bến xe cho biết: Dự báo lượng hành khách đi lại 10 ngày trước Tết Nguyên đán khoảng 87.000 hành khách, tương đương với 3.780 xe xuất bến (trung bình mỗi ngày cao điểm là 378 xe), tăng từ 18-20% so với Tết năm ngoái.

Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới cho hay: Đơn vị sẽ lên kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán dự kiến trong 20 ngày (10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết). Riêng các tuyến đường đi đến các tỉnh, thành phố khu vực miền bắc có thời gian phục vụ sớm hơn, từ ngày mồng 10 tháng Chạp năm Quý Mão (20/1/2024). Cũng theo ông Hải, dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng vào các ngày 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp (nhằm các ngày 2/2 đến ngày 7/2/2024).

Về phương án bán vé, Samco sẽ sử dụng vé do Tổng công ty Samco phát hành, tổ chức bán vé trước trên một số tuyến có nhu cầu tăng đột biến, các tuyến có nhu cầu của hành khách nhưng đơn vị vận tải không có phương tiện đưa vào phục vụ. Samco khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để bảo đảm đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) giải tỏa hành khách, thì mức điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 15 đến hết ngày 18 tháng Chạp (nhằm ngày 25/1 đến hết ngày 28/1/2024); điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 19 tháng Chạp đến hết Mồng 3 Tết Âm lịch (nhằm ngày 29/1 đến ngày 12/2/2024).

Bến xe Miền Tây cũng dự báo, lượng khách đi lại trong ba ngày cao điểm Tết Nguyên đán (27, 28, 29 tháng Chạp) tăng 27%, lượng phương tiện tăng hơn 7% so với năm 2023. Bến xe sẽ

tổ chức bán vé Tết trực tiếp tại bến xe hoặc đặt mua qua các công ty vận tải có thương hiệu như Công ty Phương Trang, Công ty Kumho Samco, Công ty Hùng Cường...

Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dự kiến cung ứng khoảng 3 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế (xấp xỉ 15.000 chuyến bay), từ ngày 25/1- 24/2/2024 (tức 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn); trong đó, nội địa là 2 triệu chỗ (10.300 chuyến bay), quốc tế hơn 1 triệu chỗ (4.650 chuyến bay). Vietnam Airlines sẽ tập trung tăng chuyến trên các đường bay nội địa kết nối ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố trên cả nước: Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc… Đối với mạng bay quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán, các đường bay được cung ứng nhiều chỗ nhất là giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Australia, Pháp, Đức.