Quang cảnh buổi làm việc.

Đắk Lắk cần tăng tốc tiến độ xây dựng cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Khó khăn nhất hiện nay là trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 135,46ha rừng và trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 22,94ha rừng cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột. Sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành và các địa phương, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình lên Thủ tướng Chính phủ chờ phê duyệt.
Thành phố Buôn Ma Thuột đang hướng đến là điểm đến của cà-phê thế giới.

Đắk Lắk - “Thủ phủ” cà-phê Việt Nam

Đắk Lắk được mệnh danh là “thủ phủ” cà-phê Việt Nam, bởi diện tích và sản lượng luôn đứng đầu cả nước. Nhiều năm qua, cà-phê là nông sản chủ lực trong cơ cấu kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đắk Lắk đang xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà-phê thế giới.
Ngày hội nơi buôn làng Kơ Ho giữa núi rừng nam Tây Nguyên.

Tây Nguyên và những cuộc gặp gỡ

Mỗi khi nghĩ sâu về Tây Nguyên, tôi lại nhớ về họ, những người đã góp phần giúp tôi hiểu hơn, cảm hơn dòng âm hưởng đại ngàn. Họ là những ân nhân trực tiếp và gián tiếp, góp phần nhuận sắc, gợi mở cho tôi thêm nhiều điều mới mẻ khi tiếp cận với vùng đất, con người, lịch sử và văn hóa miền thượng.
Quang cảnh lễ khai mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2023.

Khai mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền trung-Tây Nguyên năm 2023

Chiều 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Cục An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền trung-Tây Nguyên năm 2023.
Các đại biểu và những người yêu thích âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến dự triển lãm.

Triển lãm chuyên đề “Trịnh Công Sơn-Cảm hứng từ Thiền và Cà-phê”

Nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh thủ phủ cà-phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng những giá trị lớn lao trong âm nhạc của ông, Bảo tàng Thế giới cà-phê, Trung Nguyên Legend đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Trịnh Công Sơn-Cảm hứng từ Thiền và Cà-phê”.
Một cây xanh hàng chục năm tuổi trên đường Y Jút, thành phố Buôn Ma Thuột bị bật gốc đổ ngã ra đường vào chiều 22/4.

Cảnh báo nguy cơ gãy đổ cây xanh đường phố vào mùa mưa ở TP Buôn Ma Thuột

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/4, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra gió lớn kèm theo mưa làm cho nhiều cây xanh trên đường phố bị đổ ngã, trong đó có một cây xanh hàng chục năm tuổi trước nhà số 50 đường Y Jút, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột bị bật gốc đổ ngã ra đường, đúng lúc này một người phụ nữ đi xe máy tới bị cây đè lên người và xe máy.
Thành phố Buôn Ma Thuột đang phát triển mạnh mẽ sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận số 67-KL/TW.

Cơ hội cho TP Buôn Ma Thuột phát triển thành đô thị xanh, sinh thái, bản sắc và thông minh

Sáng 19/3, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 7/2023/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đắk Lắk đang xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà-phê thế giới.

“Thủ phủ” cà-phê Việt Nam

Đắk Lắk được mệnh danh là “thủ phủ” cà-phê Việt Nam, bởi diện tích và sản lượng luôn đứng đầu cả nước. Nhiều năm qua, cà-phê là nông sản chủ lực trong cơ cấu kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đắk Lắk đang xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà-phê thế giới.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê năm 2023.

Khai mạc hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê năm 2023 và thi pha chế cà-phê đặc sản

Sáng 10/3, trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê lần thứ 8 năm 2023, Ban Tổ chức lễ hội đã tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê năm 2023 với chủ đề “Cà-phê Buôn Ma Thuột - Vững bước hội nhập”. Sự kiện góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài.
Hưởng ứng phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, nhiều doanh nghiệp cũng khai trương các điểm uống cà-phê miễn phí cho khu khách khi đến với lễ hội.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

Chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức khai mạc Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Lễ hội lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế, với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề của Lễ hội “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà-phê thế giới”.
Bị can Y Sit H’môk bị bắt tạm giam.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột

Ngày 18/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Y Sit H’môk, sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cư M’gar.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Ngày 22/11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng Tổ đại biểu số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với cử tri trên địa bàn xã Ea Drơng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar và các xã, phường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Đề xuất bổ sung một số chính sách mới tạo đột phá cho Buôn Ma Thuột

Đề xuất bổ sung một số chính sách mới tạo đột phá cho Buôn Ma Thuột

Bày tỏ nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển thành phố Buôn Ma Thuột nhanh và bền vững, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cân nhắc bổ sung thêm các chính sách để tạo đột phá cho thành phố trở thành cực tăng trưởng trong vùng.
Toàn cảnh thảo luận tại Tổ 12 sáng 26/10.

Cân nhắc áp dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù phát triển Buôn Ma Thuột

Sáng 26/10, thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), các đại biểu Quốc hội nêu kiến nghị cần xem xét, cân nhắc kỹ các yếu tố để áp dụng hiệu quả trên thực tế, nhằm phát huy tốt nhất các cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: DUY LINH)

Lần đầu trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho 1 đơn vị cấp huyện

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhất trí chủ trương ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), khi đây là lần đầu tiên Chính phủ trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho 1 đơn vị cấp huyện, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố này đối với phát triển kinh tế-xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên.
Bãi tập kết trái phép hơn 60m3 gỗ quý ngay giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột vừa bị Công an thành phố phát hiện.

Phát hiện bãi tập kết trái phép hơn 60m3 gỗ quý ngay giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 18/9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm đếm, củng cố hồ sơ để xử lý chủ xưởng gỗ tập kết trái phép hơn 60m3 gỗ lậu quý hiếm ngay giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.