Đắk Lắk: Cây rừng đổ đè 3 người tử vong, 9 người bị thương

NDO - Trong khi đi tìm quả đắng trên rừng, một nhóm người ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk bị cây rừng ngã trúng khiến 3 người tử vong tại chỗ và 9 người khác bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Các gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân tử vong trong vụ cây rừng đổ đè.
Các gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân tử vong trong vụ cây rừng đổ đè.

Sáng 16/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Nghiệp cho biết, các gia đình đang tổ chức lo hậu sự 3 người bị tử vong và những người bị thương trong khi đi tìm quả đắng trên rừng, đang được chăm sóc y tế.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 14/11, một nhóm gồm 12 người đồng bào dân tộc H'Mông, trú tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui đi đến địa bàn xã Yang Mao, huyện Krông Bông để lên rừng tìm kiếm quả đắng trên rừng. Đến khoảng 9 giờ ngày 15/11, khi nhóm người đang nằm nghỉ ngơi tại khu rừng thuộc khu vực rừng xã Yang Mao, thời điểm này trời mưa to khiến một cây rừng to ngã đè làm 3 người tử vong tại chỗ và 9 người khác bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, những người may mắn sống sót đã chạy về báo người thân và chính quyền địa phương để vào ứng cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã xác minh và đang tiếp cận hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đắk Lắk: Cây rừng đổ đè 3 người tử vong, 9 người bị thương ảnh 1

Gia đình nạn nhân bị tử vong Vàng Thị May ở thôn Ea Bar, xã Cư Pui.

Theo ông Ma Seo Nhà, Trưởng thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, vị trí xảy ra vụ việc do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý. Do thời tiết mưa lớn kéo dài nên đường đi lại rất khó khăn. Từ điểm tập kết xe máy đến khu vực xảy ra vụ việc phải đi bộ đường rừng hơn 3 giờ.

Sau nhiều nỗ lực, gia đình cùng với người dân địa phương đã đưa được thi thể 3 người tử vong về thôn để chuẩn bị thủ tục mai táng. Đồng thời, những người bị thương được đưa đi chữa trị vết thương.

3 người tử vong gồm: Giàng Seo Chính, sinh ngày 14/3/1977 và Vàng Thị May, sinh ngày 15/5/1994, trú tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui; Mua Thị Mo sinh ngày 15/7/2004, trú tại thôn Ea Uôl, xã Cư Pui.

9 người bị thương gồm: Giàng Seo Pao, sinh năm 1992; Sùng Thị Dế, sinh năm 1978; Giàng Sao Tú, sinh năm 2002; Giàng Seo Sài, sinh năm 2004; Thào Thị Di, sinh năm 2005; Giàng Giao Sờ; Giàng Seo Gi; Sùng Thị Dơ; Thào Thị Tần, tất cả đều ở thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Hiện Công an xã Cư Pui phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Krông Bông tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.