Buổi chào cờ xúc động, tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

NDO - Theo thông lệ, buổi sáng đầu tuần tại các cơ quan, trường học sẽ diễn ra lễ chào cờ. Riêng sáng 18/9, toàn thể cán bộ và học sinh tại Hà Nội còn thực hiện thêm nghi lễ mặc niệm 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.
0:00 / 0:00
0:00
Các em học sinh dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ.
Các em học sinh dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ.

Khác hẳn giờ chào cờ mọi tuần, sáng nay, gần 2.000 học sinh, giáo viên của Trường liên cấp Khương Hạ, quận Thanh Xuân đã có những phút giây thiêng liêng để tưởng nhớ về học sinh L.V.Đ. và những người không may qua đời trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ hôm 12/9.

Theo thông tin, L.V.Đ. đang học lớp 3, sống trong gia đình có 4 người. Nhớ về em, bạn bè và thầy cô luôn nghĩ đến một cậu bé có nụ cười tươi, luôn tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Sau vụ cháy, cả gia đình chỉ còn một mình chị gái của em, cũng đang học lớp 8 ở trường sống sót.

Chia sẻ với mất mát trên, đến thời điểm hiện tại, tập thể thầy, trò cùng phụ huynh nhà trường đã huy động được hơn 220 triệu đồng và trao tận tay cho học sinh có người nhà bị tử nạn.

Hiệu trưởng Trường liên cấp Khương Hạ Nguyễn Phương Liên chia sẻ: “Mặc dù vật chất không thể thay thế hay bù đắp cho những nỗi đau về mặt tinh thần. Thế nhưng, chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ góp phần xoa dịu và giúp đỡ cho những ai mất người thân, nhà cửa và đang điều trị tại các bệnh viện”.

Buổi chào cờ xúc động, tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ảnh 1

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực chung tay ủng hộ cho các gia đình thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.

Cũng trong buổi sinh hoạt dưới cờ hôm nay, toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình đã dành thời gian để mặc niệm và kêu gọi nguồn lực thăm hỏi, động viên cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy vừa qua.

Với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và sẻ chia, nhiều giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường đã tự nguyện quyên góp ngay tại buổi lễ. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được nhà trường gửi về Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình để chuyển tới gia đình các nạn nhân.

Trước nỗi đau thương, mất mát, thầy và trò trong trường đã bày tỏ lòng tiếc thương tới các nạn nhân, đồng thời ghi sâu vào tâm khảm hậu quả khôn lường do hỏa hoạn gây ra. Từ đó, mọi người cùng nhắc nhở nhau nên sống cẩn trọng và trách nhiệm hơn để những vụ việc tương tự sẽ không bao giờ tái diễn.

Ngay sau nội dung quyên góp, các trường học còn tổ chức hướng dẫn, trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh. Đây là hoạt động thường xuyên được thực hiện ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố, nhằm củng cố thêm kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, giảm nguy cơ thương vong, tổn hại về sức khỏe và tinh thần đối với trẻ nhỏ trong trường hợp xảy ra sự cố hỏa hoạn.