Đồng Tháp ủng hộ đồng bào miền trung hơn 7,4 tỷ đồng
Ngày 31/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã công khai thông tin ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#quyên góp
Có 92 kết quả
Ngày 31/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã công khai thông tin ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Ngày 13/12, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân và hỗ trợ kinh phí cho các trường học tại tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra năm 2025.
Sáng 12/12, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 100 triệu đồng ủng hộ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Dịp này, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng ủng hộ 100 triệu đồng đến các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Chiều 3/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
Ngày 2/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai mưa lũ.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sáng 2/12, Bệnh viện K tổ chức phát động chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra” với sự đồng lòng chia sẻ của gần 2.000 cán bộ nhân viên y tế, người lao động bệnh viện.
Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.
Những ngày qua, khi mà người dân miền trung oằn mình vượt qua hậu quả nặng nề của thiên tai, hàng tấn nhu yếu phẩm và nhiều vật dụng thiết yếu, tiền mặt… từ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các nhà hảo tâm đã và đang được khẩn trương chuyển đến bà con vùng lũ.
Tính đến 6 giờ sáng ngày 28/11 (giờ địa phương), giới chức Hồng Kông (Trung Quốc) xác định vụ cháy lớn xảy ra chiều ngày 26/11 ở các tòa nhà chung cư đang cải tạo đã làm 94 người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên cứu hỏa.
Chiều 27/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hạc Thành tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Hoạt động này diễn ra theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa.
Chiều 27/11, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân đã trao khoản tiền thu được từ bán vé các chương trình hòa nhạc và do tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nhân Dân ủng hộ người dân chịu thiệt hại bởi thiên tai tại các tỉnh miền trung, Tây Nguyên.
Tổ chức từ thiện Siemens Caring Hands đã trao tặng 30.000EUR cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp sau đợt lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước.
Theo thống kê mới nhất, tính đến 17 giờ chiều 25/11, tổng số tiền mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng do thiên tai thời gian qua đã lên tới 2.088,5 tỷ đồng.
Ngày 25/11, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Tối 24/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã đến thăm, động viên lực lượng tiếp nhận hàng cứu trợ và các tình nguyện viên đang làm việc không ngừng nghỉ tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.
Những ngày này tại Hà Nội, đâu đâu cũng thấy mọi người chia sẻ, cảm thương với đồng bào miền trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Các hoạt động ủng hộ, quyên góp, ủng hộ, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà đồng bào ruột thịt đang phải gánh chịu, được triển khai một cách nhanh nhất có thể.
Các đại biểu Quốc hội đã quyên góp, ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.
Ngày 23/11, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cho biết, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người học tại 5 tỉnh (Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng) bị ảnh hưởng mưa lũ, thiên tai, nhà trường sẽ giảm 10% học phí học kỳ cuối 2025.
Từ đêm 21 đến rạng sáng 22/11, trụ sở phường Hạnh Thông không ngừng nhộn nhịp dưới ánh đèn vàng. Không khí tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường ấm áp bởi tình người, khi hàng nghìn tấn hàng hóa, không chỉ là con số mà là tấm lòng của bà con các khu phố, đều hướng về miền trung ruột thịt.
Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ nhằm kêu gọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ vượt khó, ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc các cấp, những ngày vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Cà Mau đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.
Tối 7/11 tại nhà hàng Foyer du Vietnam ở thủ đô Paris, Hội người Việt Nam tại Pháp triển khai bữa tối cộng đồng đoàn kết lần thứ hai, để tiếp tục quyên góp hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ tại Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam và Liên hiệp hội người Việt tại Đức, với tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng người Việt trên toàn nước Đức đã cùng nhau chung tay, hướng về quê hương, quyên góp ủng hộ đồng bào tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề sau hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua.
Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) vừa cảnh báo về việc xuất hiện các trang mạng xã hội mạo danh đơn vị này để kêu gọi quyên góp, ủng hộ tu bổ Di tích tâm linh đền Quan Hoàng Bảy Bảo Hà và đền cô Tân An.
Cùng với cả nước, cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đang hướng về nhân dân vùng thiệt hại sau lũ ở miền bắc và miền trung bằng cả vật chất, tinh thần. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ tiền; nhân dân gom góp từng bao gạo, thùng mì, tiền tiết kiệm… gửi đến bà con vùng tâm lũ một cách sớm nhất.
Chiều 13/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và 11 gây ra.
Theo thông tin mới nhất từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công thương, tính đến chiều tối ngày 11/10, Bộ Công thương đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng sau một ngày phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Số tiền ủng hộ vẫn đang được Bộ Công thương tiếp nhận để gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 10/10, Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả bão số 11 (Matmo). Cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.