Kết nối nghiên cứu Việt-Đức về hạ tầng và xây dựng bền vững

Ngày 30/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Việt Đức (VGU) tổ chức Hội thảo quốc tế về Hạ tầng bền vững và đổi mới sáng tạo trong xây dựng (SICI 2026).

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VGU)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VGU)

Với chủ đề “Thúc đẩy xây dựng bền vững và quản lý xây dựng thông minh thông qua hợp tác nghiên cứu Đức-Việt”, SICI 2026 trao đổi về những yêu cầu mới đối với phát triển hạ tầng và ngành xây dựng trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và hướng tới phát triển bền vững.

Nội dung hội thảo xoay quanh các nhóm vấn đề như hạ tầng và xây dựng bền vững; quản lý xây dựng thông minh; kỹ thuật an toàn; phát triển nghiên cứu và hợp tác học thuật; nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của sinh viên.

33-2948.jpg
Đại biểu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: VGU)

Đáng chú ý, công tác giám sát xây dựng được đề cập với yêu cầu nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ và an toàn trong suốt vòng đời dự án. Các chuyên gia phân tích những thách thức mới trong giám sát công trình trước tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu sử dụng vật liệu xanh và quá trình chuyển đổi số.

Một trong những vấn đề được đặt ra là xây dựng khung nghiệm thu thống nhất đối với vật liệu tái chế và vật liệu xanh. Cùng với đó, công nghệ được xem là công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý công trình.

Các giải pháp như thiết bị bay không người lái (drone), trí tuệ nhân tạo (AI), quét laser 3D và bản sao số (Digital Twin) được nghiên cứu, ứng dụng nhằm theo dõi công trình theo thời gian thực, phát hiện sớm rủi ro và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Thông qua các tham luận, chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và những giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong thiết kế, thi công, giám sát và quản lý công trình.

22.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: VGU)

Hội thảo đồng thời mở ra các hướng hợp tác Việt Nam-Đức trong nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn giám sát và ứng dụng công nghệ mới vào các dự án hạ tầng, qua đó tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm