Gặp gỡ song phương giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia

Gặp gỡ song phương giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia

Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) tại Luang Prabang, Lào, chiều 4/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.
Các đại biểu cắt băng khánh thành. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Hoàn thành tu bổ, nâng cấp Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào

Sáng 13/12, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra lễ khánh thành Dự án tu bổ, nâng cấp Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào. Đây là dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn và giúp đỡ kỹ thuật từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, được hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2024).
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Phú Sơn)

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia do Ngài Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam.
Một màn trình diễn của chủ nhà Việt Nam tại lễ bế mạc.

Bế mạc chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình

Sau 9 ngày tổ chức với các hoạt động phong phú gồm cả huấn luyện lý thuyết và diễn tập thực hành, với sự tham gia của 18 đoàn quốc tế thuộc các quốc gia thành viên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (CEPPP 2023) Chu kỳ 4 Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ADMM+ đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều 21/9 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội). 
Đại tá Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu phát biểu kết luận kiểm tra.

Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Ngày 28/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc Phòng do Đại tá Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác nắm tình hình, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực đóng quân tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ hai từ trái sang) tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự nhiều hoạt động tại Đối thoại Shangri-La

Trong khuôn khổ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore từ ngày 2 đến 4/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự các phiên họp toàn thể, chiêu đãi chính thức và tiếp tục tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề sự kiện.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Bàn giao công trình Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào

Chiều 11/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào. Đây là món quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội nhân dân Lào anh em.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix cùng các đại biểu xem triển lãm ảnh về phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thúc đẩy sự tham gia bền vững của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tại các phái bộ, nữ quân nhân của Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau như: quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, bác sĩ, điều dưỡng… đều được Liên hợp quốc đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Trung tướng Khamliang Outhakaysone tới chào xã giao đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân Lào do Trung tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-4/6.