Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các lực lượng.

Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ cho các lực lượng phục vụ tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho các lực lượng thuộc Tổng cục Hậu cần phục vụ diễu binh, diễu hành và tham gia các hoạt động trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Khởi động Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên

Lần thứ 10 triển khai, Liên hoan có chủ đề "80 năm vang mãi bản hùng ca", với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam; khai thác, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; thể hiện khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vinh danh gương người tốt, việc tốt, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, hình tượng người chiến sĩ.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

“Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”

Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích và khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến và chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn.

Quân ủy Trung ương thảo luận, quyết định một số nhiệm vụ quan trọng

Sáng 20/3, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ chín. Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì; Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Sáng 4/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Kỹ thuật

Sáng 29/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng với Tổng cục Kỹ thuật về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2024.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Triển khai nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024). Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.
Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore lần thứ 9. Ảnh: Bộ Quốc phòng cung cấp

Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á

Chiều 20/2, thông tin từ Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cho biết, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) lần thứ 9 tại Singapore diễn ra từ ngày 20-25/02/2024.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 Năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và vui đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, chiều 31/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ Tổng cục II - Bộ Quốc phòng

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ Tổng cục II - Bộ Quốc phòng

Sáng 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Cùng tham gia Đoàn công tác với Thủ tướng có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tổng cục II - Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu Tổng cục II

Sáng 26/1, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Cùng tham gia Đoàn công tác với Thủ tướng có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Toàn cảnh hội nghị.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 383 nghìn lượt đối tượng

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Gặp mặt báo chí năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 chủ trì buổi gặp mặt. Tới dự, có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh 86; đại biểu lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 5 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Nam Sudan. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía nam

Sáng 8/1, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía nam nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì gặp mặt.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với nhân dân; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, làm mẫu về mọi mặt. Muốn vậy, Quân ủy Trung ương cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ,… Đây là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tám.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Lữ đoàn K3 - Tổng cục II - Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng lực lượng thật sự tinh nhuệ, thiện chiến, khả năng tác chiến độc lập và sức chiến đấu cao

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), sáng 21/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3 - Tổng cục II - Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng

Sáng 18/12, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 31-KL/TW về Chiến lược Quân sự Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thu hút nguồn nhân lực cao trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) chiều nay 15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Cần tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, trong đó công nghiệp quốc phòng vừa là nòng cốt, vừa giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp quốc gia phát triển; tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng.