Aerodyne và AWS hợp tác cung cấp dữ liệu cho thiết bị bay không người lái

Aerodyne và AWS hợp tác cung cấp dữ liệu cho thiết bị bay không người lái

Ngày 5/1, Amazon Web Services (AWS), một công ty của Tập đoàn Amazon công bố, Aerodyne, nhà cung cấp giải pháp drone số 1 thế giới, đã vận hành nền tảng phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) DRONOS của mình trên nền tảng đám mây AWS để giúp các nhà khai thác drone (thiết bị bay không người lái) trên toàn thế giới phát triển hoạt động kinh doanh.
Thứ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia Chan Foong Hin phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Malaysia hối thúc ASEAN ưu tiên xuất khẩu gạo nội khối

Malaysia hối thúc các nước xuất khẩu gạo trong ASEAN ưu tiên xuất khẩu nội khối. Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia, ông Chan Foong Hin kêu gọi các nước xuất khẩu gạo lớn là thành viên ASEAN ưu tiên xuất khẩu mặt hàng này sang các nước trong khu vực. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững đối với sinh kế của hàng triệu người dân các nước ASEAN.
Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Selayang, Malaysia, ngày 12/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh cầm quyền ở Malaysia duy trì ổn định

Ủy ban Bầu cử (EC) của Malaysia công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử cơ quan lập pháp cấp bang ngày 12/8 cho biết, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Anwar Ibrahim, trong đó có Liên minh Hy vọng (PH) và Liên minh Mặt trận quốc gia (BN), được tổng cộng 99 ghế và giành thắng lợi tại các bang Penang, Negri Sembilan và Selangor.
Cử tri Malaysia bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp bang. (Ảnh AP)

Malaysia bầu cơ quan lập pháp cấp bang

Ngày 12/8, Malaysia tiến hành cuộc bầu cử địa phương quan trọng, nhằm lựa chọn 245 thành viên cơ quan lập pháp tại 6 bang, gồm Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang, Selangor và Negeri Sembilan. Khoảng 9,7 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng và kết quả sơ bộ có thể được công bố tối cùng ngày.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir

Chiều 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir, nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật, từ ngày 19-20/7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Malaysia luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Chiều 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật từ ngày 19 đến 20/7.