10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

NDO - Ngày 14/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng phối hợp Cục Gìn giữ hòa bình tổ chức tọa đàm về “chặng đường 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhiệm vụ quân y tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu trao đổi nhiều câu chuyện thú vị tại buổi tọa đàm.
Các đại biểu trao đổi nhiều câu chuyện thú vị tại buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng cùng các nguyên lãnh đạo Cục Gìn giữ Hòa bình, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Dã chiến từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Ben-tiu và Nam Sudan.

Tại buổi tọa đàm, những câu chuyện cảm động của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên kỹ thuật Bệnh viện Dã chiến 2.5 đã được chia sẻ.

10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 1

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại buổi tọa đàm.

Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh còn nhớ những ngày đầu khi đi khảo sát các bệnh bệnh để “tìm quân” đầy gian truân khi tiêu chuẩn của Liên hợp quốc rất khắt khe và “không thông cảm”. Tuy nhiên, vượt lên tất cả khó khăn, Bệnh viện Dã chiến Việt Nam đã ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Trong đó, có nhiệm vụ phải vượt qua khó khăn để hoàn thành, không quản nguy hiểm và hy sinh. Từ những kinh nghiệm thực tế trên thực địa trong công tác tổ chức, chuẩn bị doanh trại tại Ben-tiu, Nam Sudan, châu Phi, tọa đàm đã tổng kết và rút ra kinh nghiệm đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà Việt Nam đang tham gia.

Cùng với giao lưu, các cán bộ tại Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng và Cục Gìn giữ Hòa bình, Bệnh viện Dã chiến cũng trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống xảy ra trong thực tế tại Phái bộ với đội ngũ bác sĩ, lãnh đạo chỉ huy các Bệnh viện Dã chiến các thời kỳ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 ở Phái bộ.