Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ khẳng định: Đức Phổ - vùng đất có bề dày về truyền thống yêu nước và cách mạng, tên đất, tên làng của quê hương đã gắn liền với những di tích lịch sử, với những chiến công oanh liệt của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà trong các chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
Mãnh đất này cũng đã sản sinh những người con ưu tú trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, những nhà khoa học tên tuổi đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nước nhà cả trong thởi kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đức Phổ đã được lịch sử lựa chọn là nơi ra đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi... Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, các lực lượng vũ trang của huyện đã đồng loạt tấn công, bao vây các đồn bót của địch, kết hợp với phong trào nổi dậy của quần chúng giải phóng hoàn toàn huyện nhà vào ngày 23-3-1975, góp phần quan trọng giải phóng tỉnh nhà, tiến đến giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Ngay những ngày đầu giải phóng, cán bộ và nhân dân trong huyện đã bắt tay vào việc ổn định nơi ăn chốn ở cho hơn 50 nghìn người từ các khu dồn dân trở về quê cũ, toàn huyện đã tập trung vào khắc phục nhanh hậu quả chiến tranh. 40 năm qua, nhân dân trong huyện không ngại gian khổ đã tập trung hơn 10 triệu lượt ngày công làm thủy lợi vừa và nhỏ, xây dựng một số hệ thống đập, hồ chứa nước, kiên cố hóa kênh mương để tưới bảo đảm cho hơn 90% diện tích cây trồng cạn. Đồng thời tiến hành cải tạo đồng ruộng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới có năng suất cao vào chân ruộng phù hợp, tổng sản lượng lương thực năm 1975 từ 15 nghìn tấn đến năm 2014 lên 58 nghìn tấn, năng suất lúa từ 19 tạ/ha tăng lên 55,6 tạ/ha. Bình quân lương thực đầu người từ 184kg năm 1975 lên 398kg năm 2014. Bình quân thu nhập đầu người tăng 12,72 lần so với năm 1976. Đánh bắt hải sản, năm 1975 đạt 1.600 tấn thì năm 2014 sản lượng đánh bắt tăng lên 59.000 tấn; có đoàn tàu đánh bắt xa bờ dài ngày gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đến nay thị trấn Đức Phổ mở rộng đã đạt tiêu chí đô thị loại 4, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới mang tính liên hoàn với quy hoạch chung, đang được Bộ Xây dựng xem xét quyết định công nhận để làm cơ sở đưa toàn huyện trở thành thị xã.
Cùng với sự phát triển về kinh tế, lĩnh vực văn hoá xã hội, giáo dục, y tế cũng đã đạt được những thành tựu to lớn, phản ánh quá trình đi lên theo hướng vững chắc. Công tác chính sách với người có công cách mạng, chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Công tác giảm nghèo đã được gắn kết với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,64%. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
Phát huy truyền thống của một huyện anh hùng, năm 2015 huyện Đức Phổ tập trung hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp và thu hút các dự án đầu tư phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt các chính sách với người có công cách mạng và chính sách an sinh xã hội; Tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 5%. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, trong sạch, có đủ phẩm chất và năng lực phục vụ nhân dân. Trước mắt, tập trung chuẩn bị và phục vụ Đại hội Đảng các cấp thành công.
Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Bệnh xá huyện Đức Phổ và Huân chương Lao động hạng nhì cho cán bộ và nhân dân huyện Đức Phổ...