Vì sao nên tránh tắm mưa đầu mùa?
Vào mùa hè nắng nóng, nhiều người, đặc biệt là trẻ em, thường thích tắm mưa để xua tan bớt cái oi nóng khó chịu. Tuy nhiên nhiều báo cáo khoa học về nước mưa thời nay cho thấy, chỉ số hóa chất, bụi bẩn và tạp chất trong nước mưa đầu mùa khá cao. Bác sĩ CKI Hồ Thị Hương Thảo - Phòng khám Nhi Đồng 315 chi nhánh 40-42 Núi Thành, Đà Nẵng dẫn chứng những nguyên nhân và hậu quả không nên tắm mưa đầu mùa
Ô nhiễm không khí tích tụ lâu ngày: Sau mùa khô, bụi, khói xe, vi khuẩn… lơ lửng trong không khí, cơn mưa đầu sẽ cuốn tất cả theo xuống. Do mang theo bụi bẩn và các khí thải tích tụ trong khí quyển, nước mưa đầu mùa có thể khá độc và bẩn, dễ gây ngứa hoặc gây các bệnh về da.
Môi trường sống ô nhiễm, nhiều khói bụi, khí thải từ nhà máy, xí nghiệp, ô nhiễm không khí tích tụ lâu ngày... cũng khiến nồng độ axit, hóa chất và chất bẩn trong nước mưa nhiều hơn, khi tiếp xúc với da có thể gây nên nhiều bệnh lý, vấn đề sức khỏe từ nhẹ đến nặng. Nước mưa có thể chứa chất kích ứng (axit nhẹ, kim loại, vi sinh), dễ gây viêm da, nhiễm khuẩn da, kích ứng mắt.
Trẻ nhỏ da nhạy cảm, sức đề kháng chưa hoàn thiện, dễ bị cảm lạnh, viêm hô hấp nếu dầm mưa lâu, nhất là khi có gió nhiều.
Cách tắm mưa an toàn cho trẻ
Nếu muốn trẻ có những trải nghiệm tuổi thơ vui vẻ, hòa nhập thiên nhiên, bác sĩ CKI Hồ Thị Hương Thảo – Phòng khám Nhi Đồng 315 chi nhánh 40-42 Núi Thành ( Đà Nẵng) khuyến cáo thay vì chọn ngay những cơn mưa đầu mùa, hãy chọn mưa sạch sau đó, thời gian tắm ngắn và cần giữ ấm tốt cho trẻ sau tắm mưa. Việc tắm mưa không được khuyến khích với người có cơ địa sức khỏe kém, người dễ bị cảm lạnh hoặc đang mắc bệnh đường hô hấp. Nếu tắm mưa quá thường xuyên, tắm mưa ở nơi có không khí ô nhiễm nặng,... rất có thể mắc phải các bệnh lý về phổi, hô hấp, da…
Khi tắm mưa nên cho trẻ mặc đồ mỏng, tránh tắm trần khi trời lạnh gió. Sau khi tắm xong nên lau khô người càng sớm càng tốt. Tắm mưa xong hoặc đi ngoài mưa về nên lập tức lau khô người bằng khăn sạch, thấm khô nước mưa trên tóc, da đầu, tay chân và mặt,... để làm sạch nước mưa, tránh nhiễm lạnh.
Tắm bằng nước ấm: Sau khi thấm khô người bạn nên tắm lại bằng nước ấm để giữ ấm cơ thể, tránh cho nước mưa thấm vào da gây bệnh. Việc tắm bằng nước ấm kết hợp với xà phòng dịu nhẹ cũng giúp loại bỏ chất bẩn, vi khuẩn mà nước mưa để lại trên da, lau khô ngay và mặc quần áo khô, ấm vào để giữ ấm cho cơ thể.
Bác sĩ Hồ Thị Hương Thảo lưu ý tránh cho tắm mưa khi trẻ đang ho, sốt, sổ mũi, sức đề kháng kém.
Hiện nay, Hệ thống y tế 315 với các chuỗi phòng khám chuyên khoa Nhi Đồng 315, Tiêm chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Mắt 315, Tim mạch-Tiểu đường 315, Tâm thần-Tâm lý nhi 315 đã đạt quy mô phát triển nổi bật với hơn 200 phòng khám. Trong đó có hơn 100 phòng khám Nhi và hơn 60 phòng khám Phụ sản, cùng hơn 135 cơ sở tiêm chủng, được tích hợp trực tiếp tại các phòng khám nhằm đảm bảo trải nghiệm dịch vụ thuận tiện và liên tục. Hệ thống có độ phủ tại 18/34 tỉnh, thành phố, với đội ngũ hơn 600 bác sĩ chuyên khoa.
Đồng thời, Hệ thống Y tế 315 đang triển khai 06 dự án bệnh viện chuyên khoa Sản-Nhi (gồm 5 bệnh viện Phụ sản và 1 bệnh viện Nhi) tại các địa phương trọng điểm như TP Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh).
Hệ thống y tế 315:
Hotline: 0901.315.315
- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/
- Hệ thống y tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/
- Hệ thống y tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/
- Hệ thống y tế Tiêm chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/
- Hệ thống y tế Mắt 315 https://www.mat315.com/
- Hệ thống y tế Tim mạch-Tiểu đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/
- Tâm thần-Tâm lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/
Hệ thống Y tế 315 đã đạt quy mô phát triển nổi bật với hơn 200 phòng khám. Trong đó có hơn 100 phòng khám Nhi và hơn 60 phòng khám Phụ sản, cùng hơn 135 cơ sở tiêm chủng, được tích hợp trực tiếp tại các phòng khám nhằm đảm bảo trải nghiệm dịch vụ thuận tiện và liên tục. Hệ thống có độ phủ tại 18/34 tỉnh, thành phố, với đội ngũ hơn 600 bác sĩ chuyên khoa.