Công trình bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong được khởi công xây dựng mới từ năm 2007 với kinh phí đầu tư hơn 22 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn. Đến tháng 5 năm 2010, công trình mới được bàn giao đưa vào sử dụng.
Nhìn bề ngoài công trình khá khang trang, sạch đẹp, bà con nhân dân rất phấn khởi vì có một nơi khám, điều trị bệnh tốt. Nhưng sự thực thì ngược lại, khi vào thăm bệnh viện chúng tôi được dẫn đi thăm các công trình vệ sinh đã và đang bị hỏng, không sử dụng được. Các thiết bị như chậu rửa, bệ xí, bệ tiểu, van vòi, khóa nước, đường ống… mới đưa vào sử dụng được một thời gian đã hỏng.
Được biết toàn bệnh viện có năm nhà vệ sinh riêng biệt và ba nhà vệ sinh khép kín, thì đến nay đã hỏng mất sáu và một nhà sắp hỏng. Hiện nay, bệnh viện chỉ còn một nhà vệ sinh ở tầng hai, hằng ngày hàng trăm người cả nam và nữ đều phải đi chung, dẫn đến tình trạng quá tải, mất vệ sinh. Điều đáng nói là bệnh viện đã nhiều lần có công văn đề nghị nhà thầu xây dựng sửa chữa, khắc phục sự cố nhưng mỗi lần như vậy cũng chỉ hoạt động lại được một thời gian ngắn rồi bị hỏng như cũ.
Ông Đinh Văn Lảnh, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cho biết, công trình vệ sinh tại bệnh viện bị hư hỏng và luôn thiếu nước nên khi đưa các cháu nhỏ vào tiểu tiện rất khó khăn. Ông kể: “Mỗi lần như vậy, chúng tôi phải đưa các cháu ra ngoài nhà dân xin đi vệ sinh nhờ. Có những hôm đông người đến khám, chữa bệnh, nhiều người đi vệ sinh cùng lúc chúng tôi phải chờ nhau rất lâu, ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong Nguyễn Ngọc Cường bức xúc cho biết, hiện nay bệnh viện không chỉ hư hỏng các khu nhà vệ sinh của cán bộ và bệnh nhân mà ngay cả khu nhà bảo quản thuốc chữa bệnh cũng đang bị xuống cấp. Ngày nắng cũng như ngày mưa, nước từ trên trần nhà chảy xuống liên tục gây ẩm ướt, hoen ố, loang lổ tường. Theo tiêu chuẩn, nhà bảo quản thuốc cần phải khô, thoáng vậy mà cán bộ trông coi và bảo quản ở đây hằng ngày liên tục phải hứng và đổ nước đi.
Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Cường, công trình không chỉ kém về chất lượng mà còn thiếu một số hạng mục theo quy định. Đặc biệt là phòng chụp X-quang được thiết kế, xây dựng chưa đúng quy định. Hiện nay, bệnh viện đã có máy nhưng phòng chụp bảo đảm vì chưa có cửa ốp chì, chưa có lỗ quan sát kính chì và lắp đặt hệ thống nước. Ngoài ra, hệ thống tường chắn, hệ thống bảo quản tại phòng chụp cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Bởi theo tiêu chuẩn thì toàn bộ tường trong phòng phải được bả bằng ma-tít và chì. Chính vì vậy, hiện nay phòng chụp X-quang của bệnh viện vẫn không thể hoạt động được. Nếu hoạt động, trong quá trình vận hành thiết bị tia X sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người vận hành trong phòng cũng như những người bên ngoài.
Phòng chụp không hoạt động được nhiều bệnh nhân đến khám bệnh nếu cần chụp X-quang thì phải ra bệnh viện tỉnh chụp, lấy kết quả sau đó mới quay về điều trị, nhiều trường hợp, các y, bác sĩ đành phải điều trị bệnh theo lâm sàng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều bệnh nhân phải xin chuyển lên bệnh viên tuyến trên để điều trị, gây quá tải cũng như tốn kém cho người dân.
Trước thực trạng này, tháng 3-2011 Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã có kết luận thanh tra về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong, yêu cầu đơn vị thi công, thi công bổ sung phần lắp đặt lá chì cản được tia phóng xạ trong phòng X-quang với kinh phí hơn 26 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện.
Không những vậy, hiện nay khu xử lý chất thải rắn, lỏng của bệnh viện cũng chưa có. Hằng ngày những chất thải sinh hoạt của y, bác sĩ bệnh viện cũng như bệnh nhân được công ty môi trường đô thị Cao Phong thu gom, chở đi tiêu hủy. Còn đối với chất thải y tế như bông, gạc, kim tiêm…được tiêu hủy bằng cách đốt, gây ô nhiễm môi trường chung quanh. Bên cạnh đó, hệ thống dẫn nước cứu hỏa của bệnh viện cũng chưa được đấu nguồn, đường thoát nước thải chưa có đầu chờ ra.
Thiết nghĩ một công trình lớn đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng do mắc những sai sót đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám, chữa bệnh, điều trị của y, bác sĩ và nhân dân trên địa bàn. Đề nghị các ban, ngành chức năng cũng như chủ đầu tư cần sớm khắc phục để bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong đi vào hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, cũng cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện nốt các hạng mục còn dang dở đặc biệt là khu xử lý nước thải, lò đốt chất thải rắn để bệnh viện đưa vào sử dụng bảo đảm vệ sinh môi trường và phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.