Sau khi ăn nhầm thuốc giảm cân của chị gái, bệnh nhi H.T (3 tuổi ở Hà Nam) phải nhập viện cấp cứu, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Không ít trường hợp bệnh nhi gánh hệ quả nặng nề về sức khỏe khi uống nhầm thuốc của người lớn, hoặc tự ý mua thuốc diệt chuột về uống với mục đích tự tử.
Tính từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công 62 ca ghép thận cho trẻ em, tỷ lệ thành công sau ghép là khoảng 98,2% với độ tuổi trung bình là 13,3 tuổi.
Ghi nhận tại khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, phần lớn trẻ nằm điều trị nội trú mắc bệnh lý đường hô hấp như viêm phổi, cúm, sốt virus… Đây là căn bệnh dễ bùng phát khi thời tiết liên tục nồm, ẩm trong thời gian qua và những ngày tới. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân đến khám vì nhiễm khuẩn, dị ứng, trứng cá tăng rõ rệt trong thời gian gần đây.
Chiều tối ngày 6/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận cấp cứu trường hợp nam bệnh nhi 13 tuổi được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng hôn mê, thở máy, toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ và một nửa ngực trên đầy vết thương do các mảnh vỡ của laptop phát nổ găm vào.
Chỉ trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 90 trường hợp bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn hoặc cào. Trong đó, có những trường hợp bị chó nhà cắn rất thương tâm.
Ngày cuối năm Quý Mão, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tiếp nhận các ca cấp cứu do tai nạn thương tích ở trẻ. Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, nhiều trẻ bệnh nặng đang được các y, bác sĩ chăm sóc và điều trị với nhiều dạng thương tích khác nhau như tai nạn giao thông, viêm phổi do uống nhầm dầu thắp đèn, ăn nhầm băng phiến...
Bệnh nhi mới sinh vừa được các bác sĩ giải cứu buồng trứng trái chui xuống bẹn thông qua lỗ khuyết của thành bụng. Nếu chậm trễ đi khám và xử trí, bé gái sẽ có nguy cơ phải cắt bỏ buồng trứng.
Các bác sĩ Đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa điều trị cho bé gái P.G (13 ngày tuổi, ở Thanh Hóa) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương do mắc chứng bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh (Epidermolysis bullosa, viết tắt là: EB). Đây là bệnh di truyền hiếm gặp.
“Cháu chỉ mong mình được khỏe mạnh và mong được sống cùng với bố mẹ”, Vũ Ngọc B. (12 tuổi) hân hoan nói trong bữa tiệc âm nhạc giáng sinh ấm cúng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, dù em biết mình đang mang trong mình căn bệnh suy thận, phải đeo máy đo huyết áp 24/24 và lọc màng bụng mỗi ngày.
Ngày 15/12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhi 12 tuổi bị thương tích nặng, dập nát 2 bàn tay nghi pháo nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiến hành thành công ca ghép gan không cùng nhóm máu giữa người cho là bà nội và người nhận gan là cháu gái. Đây là lần đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai kỹ thuật này cho trẻ nhỏ 15 tuổi.
Sau gần 2 tuần triển khai nhiều biện pháp điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống bệnh nhi 10 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp do mắc loại vi khuẩn hiếm gặp có tên khoa học là Chromobacterium violaceum.
Ngay sau khi em bé chào đời với tình trạng block nhĩ thất độ III rất nặng, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện đặt máy tạo nhịp tim ngay tại phòng sinh, mang lại sự sống cho em bé.
Sáng 18/10, ca phẫu thuật tim hở đầu tiên cho cháu bé 38 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình đã thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên, kíp phẫu thuật tại bệnh viện trực tiếp thực hiện, đánh dấu bước tiến mới trong công tác khám, chữa bệnh của đội ngũ thầy thuốc nơi đây.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận bệnh nhi N.M.A gần 18 tháng tuổi ở xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) trong tình trạng bị đứt rời bàn tay phải vào trưa ngày 29/9. Sau hơn 5 giờ tập trung phẫu thuật vi phẫu với quyết tâm cao, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã nối thành công bàn tay cho bệnh nhi.
Nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi đang điều trị bệnh tại bệnh viện được đón một cái Tết Trung thu thật vui tươi và ý nghĩa, ngày 27-28/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi làm đèn lồng cho các bé với sự tham gia của các nhân viên y tế tại các khoa/phòng và thân nhân bệnh nhi.
Đỗ Q. (8 tuổi), 4 tháng qua gắn liền với bệnh viện sau khi phát hiện bệnh u mầm tuyến yên. Trải qua 3 lần điều trị hóa chất, mái tóc đã rụng hết, nhưng cô bé vô cùng lạc quan, tự tin khi dẫn đầu đoàn "nghệ sĩ nhí" cũng mắc ung thư như mình lên sân khấu, cất lời ca, tiếng hát xua tan đi những cơn đau.
Người phụ nữ trẻ không kịp cởi chiếc áo chống nắng, ôm đứa con 3 tuổi ốm nhèo nhẽo trên tay, đứng bần thần trước cửa phòng làm thủ thuật bóc giả mạc. 8 ngày rồi tình trạng đau mắt đỏ của con chị không đỡ. Bé trai 3 tuổi, một bên mắt đau sụp mí, nhiều ghèn đặc quánh mi, quấy khóc ngằn ngặt. “Bác sĩ chỉ định đi bóc giả mạc ngay, tôi cũng rất lo lắng. Không biết có phải vì mình chủ quan đưa con tới bệnh viện khám muộn không?”, người mẹ trẻ xót con giọng đầy lo âu.
Tình trạng áp lực học tập, đặc biệt với các em khi chuyển cấp nếu diễn ra lâu dài sẽ khiến trẻ mất đi niềm vui, sự hào hứng khi học tập và có nguy cơ mắc phải các vấn đề về rối loạn tâm lý.
Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tới Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi và động viên 7 bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hơn 90% bệnh nhi mắc bệnh suy giảm miễn dịch tiên phát chưa được chẩn đoán phát hiện bệnh. Rất nhiều người được chẩn đoán bệnh muộn khi đã nhiễm trùng tái diễn và nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong trước 1 tuổi .
Do triệu chứng khởi phát bệnh viêm cơ tim khá giống sốt, cảm cúm thông thường nên nhiều phụ huynh chủ quan, khi trẻ nhập viện đã trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương phải chạy đua với thời gian cứu sống 2 bé gái bị viêm cơ tim bằng tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO).
Hai bệnh nhi bị rắn độc cắn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian gần đây đều trong tình trạng nguy kịch do gia đình chủ quan, lựa chọn đắp thuốc lá mà không ngay tới cơ sở y tế cấp cứu.
Sau 3 tháng điều trị tích cực, các bác sĩ Đơn vị bỏng, khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương đã nỗ lực giữ lại chân trái cho bệnh nhi P.T (8 tuổi, ở Bắc Giang) không may bị tai nạn giao thông gãy xương, dập nát cơ.
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm đến nay có khoảng 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị, trong đó có hơn 50 bệnh nhi nhập viện có dấu hiệu cảnh báo.
Tai nạn do nuôi thú cưng trong nhà, tai nạn sinh hoạt luôn rình rập trẻ nhỏ trong những ngày hè. Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phẫu thuật cấp cứu cho trẻ bị chó cắn đứt xương hàm mặt, nguy kịch tính mạng.
Ngày 14/7, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức họp báo thông tin về ca phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nhỏ tuổi bị lõm ngực nặng với độ lõm ngực lên đến 9cm. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 từ trước đến nay.