Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi, một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam và “đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước, hàng nghìn người lính đã ngã xuống hy sinh tính mạng bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiều anh hùng, liệt sĩ chưa được tìm, cất bốc hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính.
Trong mưa xuân lất phất bay, đúng 7 giờ ngày 14/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, tiễn các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Tại thành phố Đồng Hới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang dự, tặng hoa động viên các tân binh.
Ngày 13/2, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, đưa hàng trăm thanh niên đại diện cho tuổi trẻ thành phố Long Xuyên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025.
Sáng 13/2, hòa với khí thế Ngày hội tòng quân của cả nước, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, tiễn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, tiếp bước cha ông, thế hệ trẻ Cà Mau tạm gác lại việc riêng, hăm hở lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc…
Sáng 13/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025, tiễn hàng nghìn thanh niên ưu tú của Vùng mỏ lên đường thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân khu phối hợp các địa phương làm tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Chiều 18/12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức họp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - Đội quân tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, được thành lập.
Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ trên các vùng biển, đảo của Việt Nam và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.
Binh chủng Thông tin Liên lạc là một binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân dân Việt Nam, có chức năng tham mưu, đề xuất với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin quân sự, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước đối với hệ thống thông tin quân sự; huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng, bảo đảm trang bị kỹ thuật nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thế bố trí chiến lược, phòng thủ và tác chiến của quân đội.
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30/4/1975), khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi cả nước, thì ở biên giới Tây Nam, tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari cầm đầu, được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã cho quân liên tiếp gây ra hàng loạt vụ xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, cướp phá, giết hại dã man đồng bào ta.
Đại hội XIII của Đảng nhận định: "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc".
Sáng 9/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)".
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát triển khá sâu rộng, phát huy được năng lực sáng tạo, khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của từng tổ chức hội cựu chiến binh ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm...
Là người đứng đầu Đảng ta và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu, tiếp cận đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều con đường.
Sáng 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 7/6, tại thành phố Hải Phòng, trong buổi thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nêu rõ: Hình ảnh kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam dũng cảm đối mặt với hiểm nguy, kiên quyết đấu tranh với những hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của ta trên các vùng biển, đảo đã khắc sâu trong tâm trí, là niềm tự hào và làm xúc động hàng triệu con tim Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Ngày 30/5, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, tặng quà tri ân thân nhân, các gia đình liệt sĩ.
Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) sẽ được tổ chức vào ngày 11/4/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) do đồng chí Arturo Cambron, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc dẫn đầu, đã thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 2-8/3/2024.
Mới đây, những đảng viên trong chi bộ chúng tôi phấn khởi đón nhận và tâm huyết nghiên cứu bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là bài viết rất công phu, khoa học, tổng kết một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc và rõ ràng về lịch sử của Đảng ta từ quá trình hình thành, phát triển và thành tựu đạt được trong vai trò là tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua.
Sáng 25/2, tại 13/13 địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Các thanh niên ưu tú của Vùng mỏ khoác lên mình bộ quân phục, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.